10 bãi biển đẹp nhất Thái Lan

(Webphunu.net) - Thái Lan nổi tiếng với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, cùng với cảnh quan và bầu trời xanh ngắt.

15.5799
Với trên 3.200 km bờ biển và khoảng 8.000 đảo lớn nhỏ, Thái Lan đem đến cho khách du lịch rất nhiều bãi biển để lựa chọn từ yên tĩnh ở những vịnh nhỏ hay là những bãi cát trải dài cùng với những bữa tiệc hoang dã dành cho du khách mọi miền.

Hôm nay, Webphunu.net sẽ gợi ý cho các bạn 10 bãi biển đẹp nhất Thái Lan:


10. Bãi biển Sairee


 
Mặc dù chỉ dài xấp xỉ 1,6 km nhưng bãi biển Sairee có bờ biển dài nhất đảo Ko Tao – hay còn gọi là đảo Rùa. Bãi biển Sairee nằm ở phía Tây của hòn đảo, ở đây phổ biến với dịch vụ lặn. Mặc dù đây là khu vực tương đối giản dị nhưng vẫn có một số lượng không nhỏ quán bar và hộp đêm. Bạn có thể đến hòn đảo đáng yêu Ko Tao bằng máy bay hoặc phà.

9. Haad Rin


 
Đây là bãi biển nằm trên đảo Ko Phangan, nổi tiếng với Full Moon Party – một lễ hội được tổ chức vào ngày rằm. Không dành cho mọi tầng lớp nhưng Full Moon Party lôi cuốn hàng ngàn du khách trẻ từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, bãi biển được phủ kín với hệ thống âm thanh khủng và một “biển” người tham gia. Mặc dù Full Moon Party là lễ hội phổ biến nhất nhưng các bữa tiệc nhỏ cũng được tổ chức đều đặn hằng đêm trên bãi biển và trên phố ở Haad Rin. Không có gì ngạc nhiên khi Haad Rin trở thành điểm dừng chân khá phổ biến của dân du lịch. Thêm vào đó, bởi vì Haad Rin nằm trên bán đảo hẹp nên các du khách có thể tận hưởng cả cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển ở đây.

8. Bãi biển Lamai


 
Những du khách đang tìm kiếm bãi biển với khu nghỉ dưỡng thoải mái sẽ thích bãi biển Lamai, thuộc hòn đảo Samui – là hòn đảo lớn thứ hai ở Thái Lan sau Phuket. Bãi biển Lamai là địa điểm nghỉ dưỡng nhỏ hơn, yên tĩnh hơn người hàng xóm của mình là Chaweng và nó cũng có xu thế ít đông đúc hơn. Bãi biển Lamai kiêu hãnh với bãi biển cát trắng trải dài, quá tuyệt vời cho người thích nghỉ dưỡng. Khách tham quan tới khu nghỉ dưỡng này sẽ tìm thấy rất nhiều quán bar, nhà hàng và các hoạt động vui chơi khác để giúp họ bận rộn và thoải mái.

7. Bãi biển Hua Hin


 
Được xây dựng vào những năm 1920 làm nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia cho vua Rama VII, bãi biển Hua Hin là một điểm đến nổi tiếng cho những kỳ nghỉ của người Thái. Ngày nay, với bờ biển dài 8 km cũng rất phổ biến với khách du lịch. Hua Hin là một phần của cung điện Klai Kangwon, nơi này vẫn được sử dụng bởi hoàng gia Thái Lan hiện nay. Không có gì ngạc nhiên khi Hua Hin cũng là một điểm đến phổ biến cho những kỳ nghỉ của những gia đình Thái giàu có và nổi tiếng. Thêm nữa, khu vực bãi biển Hua Hin nằm ở phía Bắc của bán đảo Malay, một điểm thích thú của dân chơi gôn. Hiện giờ, đây là nơi tập trung nhiều sân gôn nhất ở Thái Lan.

6. Ko Nang Yuan


Ko Nang Yuan là một điểm đến trong ngày phổ biến từ đảo Ko Tao, bởi những bãi biển đẹp luôn đông đúc mọi lúc. Nhưng nó cũng là một hòn đảo đẹp với nước trong và rất thích hợp cho hoạt động bơi hoặc lặn ngắm san hô nơi đây. Để tới thăm hòn đảo này, du khách không ở lại Ko Nang Yuan sẽ phải trả phí 100 baht. Ở hòn đảo cũng có một khu nghỉ dưỡng dưới nước cho những ai muốn ở lại hòn đảo nhỏ này.

5. Bãi biển Patong


Những du khách muốn làm nhiều việc hơn là thờ thần mặt trời, họ nên đến đi thẳng đến Patong đông đúc và đầy sắc màu. Khu vực sôi động này ngập tràn quán bar, nhà hàng, hộp đêm và cả những cửa hàng lưu niệm cho khách du lịch. Patong sở hữu bờ biển dài 3,5 km, khách du lịch sẽ tìm nhiều dịch vụ độc đáo như: cho thuê du lượn hay chơi mô tô nước. Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất Thái Lan, đặc biệt với những ai thích tiệc tùng và thích thể thao.

4. Hat Pramong


Bãi biển hoàng hôn nằm trên một vịnh nhỏ ở Ko Lipe, còn được biết với tên gọi Hat Pramong.  Như là tên gọi thì bãi biển nằm ở hướng Tây, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị mỗi khi hoàng hôn xuống. Đây là một bãi biển đẹp và yên bình. Tuy chưa có những khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ nhưng thay vào đó du khách có thể tận hưởng cuộc sống giản dị trong những ngôi nhà gỗ hay những túp lều bằng lá rất thoải mái.

3. Bãi biển Cát trắng


 
Bãi biển đẹp này nằm ở Ko Chang, là một điểm đến tuyệt vời cho các gia đình, nơi đây tự hào với bờ cát trắng trải dài dọc bờ biển. Trong khi bãi biển Cát trắng được biết đến là địa điểm nổi tiếng và nằm trong khu vực phát triển ở Ko Chang, nhưng nó vẫn yên tĩnh hơn nhiều so với những khu nghỉ mát nhộn nhịp ở Phuket. Chỗ ở tại đây rất đa dạng, từ những khu nghỉ dưỡng 4 sao đến những khu nhà nghỉ bằng gỗ cổ kính và khu vực này tự hào với nhiều nhà hàng và quán bar. Ko chang nằm ở phía Đông Nam Thái Lan gần Campuchia.

2. Vịnh Maya


 
Vịnh này thuộc Ko Phi Phi nơi trở nên nổi tiếng với bộ phim “The Beach” của Leonardo DiCaprio. Vịnh được che chở bởi những dãy núi cao vì vậy khách du lịch từ khắp mọi miền trên thế giới đến đây không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được ngắm và tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây. Ko Phi Phi cũng được biết đến với dịch vụ bơi và lặn. Vì Phi Phi Leh là công viên quốc gia nên du khách phải trả phí 200 baht cho vé vào cửa. Tuy nhiên, những khách du lịch đi theo nhóm sẽ được tính vào giá tour. Chỗ nghỉ ngơi nằm ở nơi lớn hơn là Ko Phi Phi Don, quang cảnh nơi đây cũng rất tuyệt vời.

1. Bãi biển Phra Nang


 
Biển Phra Nang nằm ở mũi phía Nam của Railay, một bán đảo nằm ở bờ biển Andaman. Được bao quanh bởi các dãy nũi đá vôi tuyệt đẹp với nước trong màu xanh lục và cát trắng hút hồn người, đây được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất Thái Lan. Nó khá phổ biến với dân leo núi những người thích chinh phục những ngọn núi đá khổng lồ. Những người dân địa phương sẵn sàng cho du khách mượn dây leo núi. Bạn có thể đến Phra Nang bằng thuyền địa phương từ Ao Nang, nơi đây khá nổi tiếng vì vậy nó luôn đông đúc vào mọi thời điểm
Hoàng Tuấn/Blog Hoàng Tuấn


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]