10 “bóng hồng” nổi tiếng chiến đấu ung thư vú

(Kiến Thức) - Đó là 10 người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới từng trải qua cuộc chiến lâu dài và hết sức gian truân với căn bệnh ung thư vú quái ác.

15.5715
Nữ diễn viên Mỹ Cynthia Nixon của bộ phim ăn khách Sex and the City (chẩn đoán năm 2006 khi 40 tuổi) được chẩn đoán bị ung thư sau khi chụp X quang tuyến vú. Chỉ 18 tháng sau khi điều trị tích cực, Cynthia Nixon trở thành đại sứ chính thức cho Susan G. Komen for the Cure - tổ chức nghiên cứu, điều trị ung thư vú lớn nhất ở Mỹ. Sau cuộc chiến 6 năm với ung thư vú, Cynthia đã đóng vai một bệnh nhân ung thư vú trong vở kịch Wit ở Broadway.
 Nữ ca sĩ Mỹ Sheryl Crow (chẩn đoán năm 2006 khi 44 tuổi). Các bác sĩ phát hiện cô bị ung thư vú sau lần chụp X quang định kỳ. May mắn, bệnh của Sheryl chưa di căn và cô hoàn toàn hồi phục sau phẫu thuật và liệu trình xạ trị. Cuối tháng Tám 2010, cô đã khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm Ung thư bằng những phương pháp hiện đại nhất tại Los Angeles.
 Edie Falco (chẩn đoán năm 2003, lúc đó 40 tuổi). Khi ngôi sao ca nhạc Sopranos Edie Falco được chẩn đoán bị ung thư vú, gần như cô vẫn cố gắng giữ bí mật thông tin này. Falco lặng lẽ điều trị căn bệnh quái ác và xuất hiện trước công chúng với mái tóc ngắn hơn trong năm 2004.
 Kylie Minogue (chẩn đoán năm 2005 ở tuổi 36). Ngôi sao nhạc pop người Australia đã phải hoãn tour diễn Showgirl để điều trị ung thư vú vào năm 2005. Thông tin này đã khiến người hâm mộ ca sĩ này vô cùng ngạc nhiên. Kylie đã phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và điều trị bằng cả hóa trị và xạ trị sau đó.
 Bà Elizabeth Edwards - vợ cựu ứng cử viên phó Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ John Edwards, được chẩn đoán mắc ung thư vú năm 2004 ở tuổi 55. Sau khi phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, bệnh của bà Edwards thuyên giảm. Tuy nhiên, trong năm 2007, bệnh của bà tái phát và di căn đến một trong những xương sườn, xương hông, và phổi. Bà đã qua đời sau trận chiến với bệnh ung thư vào năm 2010, ở tuổi 61.
 Robin Roberts (chẩn đoán năm 2007 khi 46 tuổi). Tháng 7/2007, nữ MC xinh đẹp Robin Roberts tiết lộ mình đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư vú quái ác. Tới năm 2012, cô lại một lần nữa khiến dư luận choáng váng khi chia sẻ mình đã mắc phải một loại ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, bất chấp việc bệnh tật hành hạ, nữ MC này vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, tự tin khi xuất hiện trước công chúng.
Jaclyn Smith (chẩn đoán năm 2002 ở tuổi 56 ). Nữ diễn viên kiêm cựu người mẫu này từng bị ung thư vú vào năm 2002 nhưng may mắn khỏi bệnh nhờ phát hiện sớm và điều trị tích cực. Jaclyn được nhớ đến nhiều nhất với cái tên Kelly Garrett, một trong 3 nữ thám tử tư gợi cảm trong loạt phim truyền hình Những Thiên thần của Charlie (Charlie’s Angels).
Christina Applegate (chẩn đoán năm 2008 khi 36 tuổi). Nữ diễn viên Christina Applegate có mẹ là người từng bị ung thư vú. Cô được phát hiện mắc căn bệnh này vào tháng 8/2008 nhưng chỉ bị một bên ngực, Christina quyết định cắt bỏ cả 2 bầu vú để bảo toàn sức khỏe cho mình. Hiện tại, Christina Applegate hoàn toàn khỏe mạnh và đã sinh được một bé gái 2 tuổi đáng yêu. 
Melissa Etheridge (chẩn đoán năm 2004 ở tuổi 43). Ở tuổi 43, nữ rocker nổi tiếng Melissa Lou Etheridge được chẩn đoán bị ung thư vú, cô đã phải cạo trọc đầu trong quá trình điều trị. Trở về sân khấu, Melissa xuất hiện với mái đầu không còn sợi tóc nào tại giải Grammy năm 2005. “Tôi cảm thấy rất khỏe khoắn”, Melissa chia sẻ. Melissa rất tích cực tham gia những hoạt động nâng cao nhận thức của giới nữ về ung thư vú.
 Sharon Osbourne là nữ giám khảo quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế của Anh như The X Factor, American’s Got Talent. Cô tiết lộ rằng, năm ngoái cô đã đi cắt bỏ tuyến vú có nguy cơ mắc ung thư. “Ngay sau khi phát hiện mình có gen ung thư vú, tôi quyết định gạt bỏ tất cả nguy cơ, đi phẫu thuật cắt bầu vú”, Osbourne chia sẻ.  
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]