10 ca khúc cực hay dành cho Ngày của Mẹ

Tiin.vn - Nhân ngày đặc biệt này, hãy cùng Tiin.vn lắng nghe những ca khúc bất hủ về mẹ thân yêu nhé!

15.6046

The Perfect Fan – The Backstreet Boys

Trên nền tiếng đàn piano đầy dịu ngọt và nhẹ nhàng, các chàng trai thuộc ban nhạc đình đám Backstreet Boys đã thể hiện tình yêu và lòng biết ơn dành cho những người mẹ.

Với phần lời có những câu: “Mẹ đã dạy cho con cách thế nào để lớn khi con còn bé” khiến nhiều người nhớ đến tuổi thơ của mình vì ai cũng đã từng khi còn bé chính mẹ đã nắm tay con chập chững những bước đầu đời. Cũng chính vì vậy, ca khúc khi ra mắt vào năm 1999 làm biết bao fan lẫn các bà mẹ phát cuồng vì ca khúc.

Look What You’ve Done – Drake

Đã có một thời gian, nam ca sỹ Drake – người tình của siêu mẫu Tyra Banks gặp rất nhiều khó khăn nhưng chính gia đình và mẹ đã làm chỗ dựa để anh vực dậy. Vì thế mà "Look What You’ve Done" đã ra đời như một lời cám ơn mà Drake dành cho gia đình và đặc biệt là người mẹ yêu quý. Kết thúc ca khúc là một bản thu âm những lời nói mà bà của Drake dành cho anh. Khỏi phải nói, rất nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe ca khúc.

God Must Have Spent (A little more time on you) – N’Sync

Bản ballad của nhóm nhạc N’Sync được viết dành riêng cho bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện trong cuộc đời của các chàng trai, nhưng họ chỉ dành riêng tình cảm duy nhất dành cho mẹ mà thôi, với phần MV được xây dựng theo câu chuyện giữa mẹ và con, từ khi được sinh ra cho đến khi trưởng thành và nhớ về những hồi ức tuyệt vời bên mẹ của chàng trai.

Oh Mother – Christina Aguilera

Thời gian hiện tại thì có lẽ Christina đang tận hưởng Ngày của Mẹ cùng với cậu nhóc con trai Max ba tuổi dễ thương. Nhưng quay ngược thời gian vào năm 2006, Christina biểu diễn một ca khúc kể về tuổi thơ, như một lời cám ơn dành cho mẹ vì đã rời khỏi người cha bạo hành.

Hey Mama – Kayne West

Có thể trong mắt mọi người, Kayne West là người phách lối và bất cần nhưng ít ai biết được rằng Kayne dành tình cảm cho mẹ rất nhiều. Chính bà Donda West đã chấp nhận từ bỏ công việc làm một giáo sư Anh văn để trở thành người quản lý của con trai.

Màn biểu diễn này, trước khi mẹ của Kayne bất ngờ ra đi vào năm 2007, như một bằng chứng rõ ràng nhất về mối quan hệ gần gũi của họ.

Mama – Crystal Bowesox

Được biết đến với tư cách một thí sinh của mùa thứ 9 chương trình American Idol, bà mẹ trẻ Crystal Bowesox cho ra  mắt ca khúc mang tên Mama – một bản ascoutic buồn bã với nội dung giống như lời chia tay hơn là một sự cám ơn. Là một bà mẹ trẻ, Crystal đã dễ dàng nắm bắt được tình cảm của ca khúc và hát đầy cảm xúc.

Mama’s Pearl – The Jackson 5

Trong một bản thu âm vào năm 1971, ban nhạc gia đình The Jackson 5 – nơi khai sinh của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã cho ra mắt ca khúc Mama’s Pearl. Ban đầu, tên chính thức của ca khúc là Guess Who’s Making Woopie (with your girlfriend) nhưng vì thời điểm đó, Michael Jackson vừa tròn 13 tuổi nên phần nhạc lẫn lời phải được thay đổi để phù hợp.

Mother – John Lennon

Khác với các ca khúc viết về mẹ, ca khúc Mother của John Lennon là một bản nhạc dành cho cha mẹ của ông. Cha của huyền thoại âm nhạc John Lennon đã rời bỏ khi ông còn rất bé, còn mẹ thì bất ngờ ra đi trong một tai nạn giao thông vào năm John Lennon 17 tuổi.

Mama liked the roses – Elvis Presley

Được phát hành vào năm 1970 trong địa B của single "The Wonder of You", ca khúc "Mama liked the roses" của Elvis Presley nhắc về những kỷ niệm về người mẹ không thể ở bên cạnh con cái trong những ngày cuối tuần.

Mama – Spice Girls

Ca khúc dựa trên một ý tưởng vào năm 1997, khi thành viên Melanie “Scary Spice” Brown nghĩ về một ca khúc ballad dành cho những người mẹ. Khỏi phải nói là khi vừa ra mắt thì ca khúc này đã gây sốt cho giới trẻ yêu nhạc trên toàn thế giới.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]