10 CEO giàu nhất thế giới

BizLIVE - CEO (Chief Executive Officer) hay giám đốc điều hành là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. Một số người vừa là giám đốc điều hành vừa là người sáng lập còn một số chỉ là người phụ trách công ty. Tuy nhiên, tất cả họ có một điểm chung: họ đều là tỷ phú. Tweet

15.6032

Mark Zuckerberg là một trong những CEO giàu nhất thế giới

10. Aliko Dangote

 
Tổng tài sản: 24,1 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dangote

Aliko Dangote là người giàu nhất ở châu Phi, là ông trùm kinh doanh tại Nigeria. Tỷ phú Aliko Dangote đang rất quan tâm đến ngành công nghiệp dầu mỏ, ông đang đầu tư xây dựng một nhà máy lọc dầu, phân bón và hóa dầu tư nhân trong nước.

9. Jeff Bezos

 

Tổng tài sản: 30,6 tỷ USD

Chức vụ: Người sáng lập, Giám đốc điều hành, chủ tịch của Amazon.com

Jeff Bezos thành lập công ty Amazon.com vào năm 1994, thiết lập kinh doanh ngay tại nhà để xe của mình sau khi ông lên kế hoạch đó trong một lần lái xe xuyên quốc gia. Ông đã kiếm được một số tiền rất lớn sau khi cổ phiếu công ty đã tăng 55% trong năm 2013.

8. Bernard Arnault

 

Tổng tài sản: 31,3 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Công ty của ông kinh doanh những món thời trang xa xỉ với 60 nhãn hiệu bao gồm Dom Perignon, Bulgari, Louis Vuitton, Fendi và Sephora. Ông là Giám đốc điều hành của LVMH từ năm 1989, xây dựng nhà máy giầy Berluti và thu về hàng tỷ USD ngay sau đó.

7. Sheldon Adelson

  
Tổng tài sản: 31,9 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Las Vegas Sands

Ngoài chức vụ giám đốc điều hành của Las Vegas Sands Corporation, công ty mẹ của Venetian Macao cùng với The Venetian Resort Hotel Casino và Sands Expo and Convention Center, Sheldon Adelson cũng sở hữu tờ nhật báo Israel Hayom của Israel.

Sheldon Adelson trở thành một trong những người giàu nhất thế giới sau khi cổ phiếu của Las Vegas Sands có giá trị hơn tất cả các sòng bạc khác của Mỹ kết hợp lại và vẫn tiếp tục gia tăng.

6. Larry Page

 
Tổng tài sản: 32,6 tỷ USD

Chức vụ: Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Google

Larry Page là một trong những người đàn ông vĩ đại của Google. Ông là một ông trùm kinh doanh và kĩ sư khoa học máy tính đã phát minh ra PageRank, nền tảng của thuật toán xếp hạng tìm kiếm của Google.

5. Mark Zuckerberg

 
Tổng tài sản: 34,3 tỷ USD

Chức vụ: Giám đốc điều hành, Chủ tịch và đồng sáng lập của Facebook

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết Mark Zuckerberg, nhờ anh mà chúng ta mới biết đến Facebook như ngày hôm nay. Sau khi mua WhatsApp, giá trị tài sản của Zuckerberg đã tăng gấp đôi và bán được hơn 41 triệu cổ phiếu.

4. Jim Walton

 
Tổng tài sản: 36,8 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ngân hàng Arvest Group, Inc

Một trong những CEO giàu nhất thế giới là Jim Walton, con trai út của Sam Walton, người sáng lập Wal-Mart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Tài sản của Jim Walton tăng đáng kể sau khi có được 6% cổ phiếu của Wal-Mart. Ông là Giám đốc điều hành của Ngân hàng Arvest của gia đình Walton, trong đó có chi nhánh tại Arkansas, Kansas, Oklahoma và Missouri và có giá trị khoảng 1,8 tỷ USD.

3. Charles Koch

 
Tổng tài sản: 43,3 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Koch Industries

Koch Industries là công ty tư nhân lớn thứ hai tại Mỹ với doanh số là 115 tỷ USD. Tài sản Koch đã tăng lên sau khi công ty mua nhà sản xuất thiết bị linh kiện điện tử Molex với giá 7,2 tỷ USD và nhà sản xuất sợi xenlulo Buckeye Technologies với giá 1,5 tỷ USD.

2. Larry Ellison

 
Tổng tài sản: 49,6 tỷ USD

Chức vụ: Giám đốc điều hành và sáng lập của Oracle

Đồng sáng lập của công ty phần mềm Oracle Corporation, Ellison có vẻ là một người đàn ông đầy tham vọng, bởi vì ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để giải đua thuyền America’s Cup được tổ chức tại San Francisco vào năm 2013. Ellison còn sở hữu 98% đảo Lanai ở Hawaii và vào năm 2015 ông muốn tổ chức một liên hoan phim trên đảo.

Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ vừa tuyên bố rời khỏi chức vụ CEO sau 37 năm tại vị.

1. Warren Buffett

 Tổng tài sản: 69.3 tỷ USD

Chức vụ: Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway

Là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, Buffett và 3G Capital đã mua HJ Heinz với giá 23,2 tỷ USD, đầu tư gần 4 tỷ USD vào ExxonMobil và một công ty con của Berkshire Hathaway mua Nevada’s NV Energy với giá 5,6 tỷ USD.

Ông cho rằng đầu tư tốt nhất của cuộc đời mình là đã mua cuốn sách mang tên “Đầu tư thông minh của Benjamin Graham” vào năm 1949.

THU HƯƠNG

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]