10 CEO trẻ tuổi nhất thế giới

BizLIVE - Với việc sở hữu những công ty hay chuỗi cửa hàng, những cậu bé tuổi đời chỉ mới 11, 12 tuổi đã khiến cả thế giới phải “ngả mũ cúi đầu” về tài năng kinh doanh thiên bẩm của mình. Tweet

0

Cory Nieves trở thành CEO khi mới 10 tuổi nhờ việc kinh doanh bánh quy. Ảnh: Nydailynews.com.

Có một khoảng thời gian chúng ta từng định nghĩa về những “CEO trẻ” là những người trưởng thành đạt được thành công khi còn trẻ tuổi. Nhưng ngày nay định nghĩa về “CEO trẻ” đã thay đổi với sự nổi lên của những CEO tuổi đời chỉ mới 11, 12 tuổi. Những đứa trẻ đã trở thành CEO ngay khi chúng vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dưới đây là danh sách 10 CEO trẻ nhất thế giới hiện đang làm việc mà The Richest đã đề cập đến.

1. Anh chị em nhà Johnsons (15, 18 và 20 tuổi)-Flipoutz

Anh chị em nhà Johnsons. Ảnh: Youtube.

Anh chị em nhà Johnsons gồm Jake (15 tuổi), Lachlan (18 tuổi) và Erin (20 tuổi) đã nghĩ ra ý tưởng về chiếc vòng đeo tay Flipoutz trong một ngày đi chơi đường dài cùng bố mẹ. Chiếc vòng được thiết kế tương tác với liên lạc cá nhân của khách hàng. Trẻ em được khuyến khích giao dịch bằng tiền xu, sau đó chúng sẽ theo dõi được đồng xu của mình được đi tới những đâu.

Hiện tại sản phẩm của anh chị em nhà Johnsons đã có nhiều cửa hàng trực tuyến và được bán khá chạy ở nhiều cửa hàng bán lẻ.

2. Chị em nhà Holmes (14 và 20 tuổi)- Sweet Dreams Girlz

Chị em nhà Holmes. Ảnh: Sweetdreamgirlz.

Hai chị em Brea và Halle có ý tưởng tạo ra Sweet Dreams Girlz khi biết những sản phẩm làm đẹp “hoàn toàn tự nhiên” khan hiếm như thế nào. Sweet Dreams Girlz ra đời với thành phần chính là bơ hạt mỡ, các loại dầu tự nhiên và khẳng định không hề có hóa chất độc hại.

Khi đã thành công với sản phẩm làm đẹp này, hai chị em quyết định mở rộng thương hiệu của mình sang những lĩnh vực khác. Brea và Halle kinh doanh mọi thứ từ giày dép, quần áo đến phụ kiện. Hai cô gái còn có một chương trình bán hàng trực tuyến và dạy các bạn nữ cách làm thế nào để trở thành doanh nhân.

Với những thành công của mình chị em nhà Holmes đã được tạp chí Businessweek vinh danh và được nhiều người nổi tiếng công nhận.

3. Leanna Archer (17 tuổi) - Leanna’s Hair

Leanna Archer. Ảnh: Dmizzunderstood.

Mới chỉ 17 tuổi nhưng CEO Leanna Archer đã có vinh dự là người trẻ tuổi nhất có công ty được niêm yết trên sàn NASDAQ (Mỹ).

Khi Leanna Archer 9 tuổi cô bé đã sử dụng công thức của bà ngoại để tạo ra sản phẩm chăm sóc tóc hoàn toàn tự nhiên. Và đến năm 15 tuổi, Leanna đã phát triển sản phẩm với doanh thu 100.000 USD/năm.

Hơn thế nữa, cô bé đã sử dụng rất tốt vị thế của mình. Ngoài vai trò là một CEO, Leanna Archer là một diễn giả tại các hội nghị truyển cảm hứng cho các bạn trẻ, trong đó có hội nghị của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) vào năm 2009. 

CEO 17 tuổi này cũng tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện, cô đang ấp ủ dự định xây những trường học an toàn ở Haiti.

4. Robert Nay (17 tuổi)- Nay Games

Robert Nay. Ảnh: Heraldextra.

Robert Nay là người đã sáng tạo ra trò chơi Bubble Ball- một ứng dụng trò chơi hấp dẫn đã có hơn 2 triệu lượt tải về chỉ trong 2 tuần đầu ra mắt và đánh bật Angry Bird khỏi vị trí dẫn đầu trong chuỗi ứng dụng miễn phí của App store.

Robert Nay hiện đang là CEO của công ty Nay Games. Vào tháng 5 này, công ty mới bổ sung thêm 15 cấp độ cho Bubble Ball. Họ cũng phát triển một ứng dụng trò chơi mang tính giáo dục có tên “Sight Words and Spelling Practice” (tạm dịch là nhận dạng từ và thực hành chính tả) giúp trẻ em cảm thấy thú vị hơn khi học đọc chữ.

5. Thomas Suarez (12 tuổi)- CarrotCorp

Thomas Suarez. Ảnh: Youtube.

Mới chỉ 12 tuổi nhưng Thomas Suarez đã khiến cả giới công nghệ phải “ngả mũ”. Cậu bé có một bài phát biểu vô cùng thuyết phục trình bày về các ý tưởng công nghệ của mình tại Hội nghị công nghệ TED ở Los Angeles, Mỹ.

Thomas Suarez thông thạo các ngôn ngữ lập trình như Python, C và Java. Cậu bé đã cho ra đời 2 ứng dụng tren iOS là “Earth Fotune” và “Bustin Jieber”. Thomas cũng thành lập một câu lạc bộ công nghệ tại trường để chia sẻ kinh nghiệm cùng với bạn bè.

Hiện nay cùng với việc học trên trường Thomas Suarez còn là chủ sở hữu của công ty phát triển các ứng dụng – CarrotCorp.

6. Sarkis Johnson (14 tuổi)- Liquid Chicken

Sarkis Johnson. Ảnh: Liquidchicken.

Sarkis Johnson đã đam mê trượt ván từ khi còn rất nhỏ. Đến năm 12 tuổi, cậu bắt đầu giấc mơ lớn của mình. Với sự ủng hộ của bố mẹ, Sarkis đã khởi nghiệp với Liquid Chicken – một cửa hàng chuyên bán ván trượt, quần áo và cung cấp các dịch vụ huấn luyện trượt ván cho người mới bắt đầu.

Hiện công việc kinh doanh của Sarkis Johnson đang rất phát triển, cậu bé hi vọng trong tương lai mình có thể sở hữu cửa hàng bán ván trượt lớn nhất trên thế giới.

7. Tyyan Williams (13 tuổi) - Pinky Sez

Tyyan Williams. Ảnh: Pinkysezfashionline.

Trước khi bước vào trung học, Tyyan Williams đã phát triển sự nghiệp người mẫu của mình cùng với âm nhạc. Hiện tại cô bé đã tạo ra một dòng thời trang của riêng mình có tên Pinky Sez.

9 tuổi Tyyan Williams đã dấn thân vào giới thiết kế thời trang với mong muốn thiết kế ra những bộ trang phục đẹp mắt dành cho lứa tuổi của mình. Hiện nay cô là một trong những nhà thiết kế trẻ nhất có mặt tại Fashion Week 2014. Tyyan Williams hứa hẹn sẽ là một ngôi sao lớn của ngành thời trang trong tương lai không xa.

8. Ally Mollo (13 tuổi)- Ảnh: G.A.R.D

Ally Mollo. Ảnh: Therichest.

Ally Mollo đã khởi nghiệp một công ty chuyên kinh doanh búp bê Guardian Angel Rainbow Division (G.A.R.D.) khi cô bé mới 8 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, Ally Mollo đã thích vẽ những hình búp bê hộ mệnh. Sau đó cô và mẹ đã quyết định biến những búp bê trên giấy thành thật để chúng trở thành thiên thần hộ mệnh cho nhiều bạn nhỏ khác.

Hiện nay công ty của Ally Mollo đã có trên 20 nhà bán lẻ, lợi nhuận được dành ủng hộ cho những tổ chức từ thiện do người mua lựa chọn. CEO 13 tuổi này cũng đang có một chương trình hoạt hình với nhân vật chính là những con búp bê do cô tạo ra.

9. Chị em nhà Warrens (9, 12 và 13 tuổi) - Sweet Bee Sisters

Chị em nhà Warrens. Ảnh: CNN.

Khi chị em nhà Warrens bắt đầu nuôi ong họ nhanh chóng nhận ra ngoài mật ong họ còn thu được một lượng lớn sáp ong. Để không lãng phí mẹ đã khuyến khích các cô con gái nhỏ thành lập một doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm làm từ sáp ong.

Khi đó các cô bé mới 5,7 và 9 tuổi nhưng đã sáng tạo ra một công thức son dưỡng môi làm từ sáp ong vô cùng tuyệt vời và gần đây họ đã thêm kem dưỡng da vào dòng sản phẩm của mình. Ba chị em luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực để tạo ra nhiều mùi hương mới cho sản phẩm. Chúng đã được lọt vào danh sách các CEO tuổi teen của Big Head Books.

10. Cory Nieves (10 tuổi)- Mr. Cory’s Cookies

Cory Nieves. Ảnh: 21stcenturynews.

Giống như nhiều đứa trẻ khác, Cory rất thích ăn bánh quy và cậu bé cũng đã rất thành công khi kinh doanh loại bánh này.

Khi mới 5 tuổi, Cory đã rất muốn mua cho mẹ mình một chiếc xe vì thế cậu bé đã bắt đầu bán ca cao nóng và nước chanh. Sau khi nhận thấy tiềm năng của con mình, mẹ Cory đã khuyến khích cậu mở rộng kinh doanh và bắt đầu tiết kiệm cho đại học.

Nhờ ý tưởng về chiếc bánh quy sô cô la hoàn toàn tự nhiên, Cory đã phát triển 9 loại bánh quy khác nhau và mang lại doanh thu lớn. Cậu bé đang ấp ủ về việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hơn nữa. 

HƯƠNG NA

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]