10 địa danh có biển xanh cát trắng ai cũng muốn đến một lần trong đời

Maldives hay Sicily... là những nơi sở hữu bãi biển đẹp nhất trên thế giới.

0

Maldives: Được xem là một trong những địa điểm lãng mạn nhất trên thế giới, quốc đảo Maldives luôn là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ với nước biển trong vắt, bờ cát trắng và bầu trời trong xanh.


The Greek Islands: Khí hậu mát mẻ cùng với cảnh quan tuyệt đẹp đã khiến đảo Greek trở thành điểm đến ưa thích của cả người dân Hy Lạp và du khách quốc tế. Ngoài biển xanh, cát trắng, tới đây bạn còn được thăm quan một trong những ngôi làng cổ kính nhất của châu Âu.


Sicily, Ý: Sicily là một trong những hòn đảo lớn nhất tại Mediterranean, Ý. Nơi đây nổi tiếng với bãi biển đẹp, nước màu xanh ngọc lam và bờ cát trắng mịn.



St Barth's, Caribbean: Thuộc quần đảo Caribbean, St Barth là địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích của nhiều người nổi tiếng và giàu có.


The Balearic Islands, Tây Ba Nha: Ngoài những bãi biển đẹp, du khách tới Balearic còn được khám phá những ngôi làng cổ và cuộc sống về đêm sôi động của người dân ở đây.

 

The Seychelles, Ấn Độ Dương: Quốc đảo nằm trên Ấn Độ Dương này gồm 115 hòn đảo nhỏ thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và từng hơn 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.


Luxuriant: Nằm ở bờ biển phía nam nước Ý bên bờ vịnh Napoli, Luxuriant thu hút du khách bởi nền văn hóa giàu truyền thống và vẻ đẹp nên thơ của những bãi biển tuyệt đẹp.


Lush, Barbados: Bạn có thể dành một ngày thưởng thức hải sản và rượu pân nổi tiếng tại đây bên những bờ biển cát trắng mịn.



Mauritius: Đây được cho là một trong những bãi biển đẹp và an toàn bậc nhất thế giới, là địa điểm ưa thích dành cho những kỳ nghỉ của gia đình hay những cặp đôi ưa thích sự lãng mạn. 


Ngoài ra, vẻ đẹp của Mauritius cũng đã khơi nguồn cảm hứng để nhiều thi sỹ và danh họa nổi tiếng sáng tạo nên những tác phẩm vĩ đại.


Malta: Là quốc đảo nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu nhưng Malta thu hút đông đảo du khách bởi khí hậu ấm áp, nền văn hóa đa dạng và kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp. Đảo Malta đã không dưới 9 lần được UNESCO công nhận là di sản thế giới.



Trà My

Theo InfoNet/Theo Infonet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]