10 điều cần biết khi đi dự tiệc

Người khác sẽ đánh giá bạn qua từng cử chỉ, hành động của bạn. Vì thế, khi đi dự tiệc, bạn cần lưu ý những điểm sau

15.5986

10 điều cần biết khi đi dự tiệc

Quần áo lịch sự khi đi dự tiệc.
Người khác sẽ đánh giá bạn qua từng cử chỉ, hành động của bạn. Vì thế, khi đi dự tiệc, bạn cần lưu ý những điểm sau:
1. Nên đến dự tiệc đúng giờ. Quần áo gọn gàng, sạch sẽ và lịch sự, phù hợp với buổi tiệc. Bạn nên trang điểm một chút để làm duyên nhưng đừng quá lòe loẹt.
2. Khi tới nơi, trước tiên cần
đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc, sau đó mới là những vị khách mời khác và bạn bè. Khi chưa nhập tiệc, bạn hãy bắt chuyện thân mật với mọi người, không nên ngồi im một chỗ hoặc dáo dác tìm người quen.
3. Chiếc khăn ướt đầu tiên mà người phục vụ đưa đến là khăn lau tay.
4. Nếu khăn ăn to quá th
ì nên gấp lại, đặt trên đùi, chứ không nên đeo trước ngực.
5. Khi nhai thức ăn, bạn cần khép miệng lại v
à không được húp súp hay canh để phát ra âm thanh. Nếu cơm, canh nóng quá cần phải đợi bớt nóng mới ăn, không nên thổi phù phù bằng miệng. Không trực tiếp nhổ xương cá hay bất kỳ vật gì lên bàn ăn mà phải dùng khăn che miệng lại và lấy đũa gắp bỏ vào đĩa.
6. Thông thường, khi rót rượu, cốc được đặt trước và chai không được chạm vào thành cốc. Rót rượu cho người khác không rót đầy ly, chỉ rót khoảng 2/3 ly. Khi người khác rót rượu cho bạn, hãy cầm cốc giơ lên. Bạn nhớ làm chủ bản thân mình, tránh bốc đồng, uống quá nhiều rượu và bị say.
7. Nếu bất cẩn để xảy ra chuyện như rơi thìa, dĩa… hay để thức ăn hoặc rượu lỡ rớt vào người bên cạnh thì không được lúng túng, hoang mang, mà cần tỏ ý xin lỗi và nhanh chóng giúp đỡ thu dọn hiện trường.
8. Trong trường hợp có việc phải về sớm, bạn cần nói trước với chủ nhân của bữa tiệc và
đến lúc đó nhẹ nhàng rời khỏi bàn tiệc, tránh ảnh hưởng đến không khí chung.
9. Khi ăn tiệc, n
ên vừa ăn vừa trò chuyện với chủ nhà và bạn bè. Không nên quá chú tâm đến việc ăn uống và không biết gì đến xung quanh.
10. Cuối cùng, bạn đừng quên cảm ơn về bữa tiệc và bày tỏ ý khen ngợi về khâu tổ chức, cùng thức ăn rất ngon.

(Theo Thế Giới Phụ Nữ, 11/2).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]