10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 13/12

32 năm nữa mới giải ngân xong gói 30.000 tỷ đồng. CPI của Tp.HCM năm 2013 dự kiến 5,1%. Vingroup đổi tên hàng loạt dự án mang thương hiệu Vinhomes.

15.5785
Bản tin cà phê sáng
Môi trường đầu tư

Liên tục 3 năm CPI của TP. Hồ Chí Minh đều thấp hơn tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng của cả nước. CPI thành phố năm 2011 đạt 4,1%; năm 2012 đạt 4,7%, năm 2013 dự kiến tăng 5,1%.  Nếu tháng 12/2013 CPI thành phố tăng khoảng 0,2%, cả năm 2013, CPI TP sẽ dưới 5%.

Cho đến khi quyết định này có hiệu lực, phí trước bạ xe ô tô mới tại TP.HCM là 15%. Như vậy, Hà Nội hiện là địa phương có mức phí trước bạ áp dụng cho xe mới là cao nhất với 12%. Trước đó, vào tháng 7.2013, Hà Nội giảm mức phí trước bạ cho otô từ 15% xuống còn 12%.

Chuyển động thị trường

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường có xu hướng giảm trong tuần đặc biệt là các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần giảm lần lượt 0,24% và 0,11%/năm so với tuần trước. Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng tăng 0,14%/năm.

Đến đầu tháng 1 năm 2014, các ngân hàng (NH) sẽ được phép tăng phí giao dịch rút tiền ATM nội mạng lên mức cao nhất là 2.200 đồng mỗi giao dịch.  Những ai đã từng sử dụng dịch vụ ATM đều ít nhất một lần “dính chưởng”. Nhẹ thì máy lỗi, hết tiền, xếp hàng vì quá tải, nặng thì bị nuốt thẻ, mất tiền một cách oan ức. 

Từ ngày 12/12/2013, dòng sản phẩm nhà ở gồm hệ thống căn hộ cao cấp - biệt thự sẽ chính thức mang tên mới. Các dự án đổi tên thành Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City và Vinhomes Đồng Khởi, Vincom Village thành Vinhomes Riverside,…

Như vậy, sau 6 tháng triển khai, số tiền giải ngân mới chỉ đạt 1,56%. Và với tốc độ này, theo tính toán cần phải mất thêm 32 năm nữa thì số tiền 30.000 tỷ mới giải ngân xong. Nguyên nhân khiến cho gói 30.000 tỷ thất bại là do Nghị quyết 02 và gói 30.000 tỷ đã ra đời muộn mất 2 năm. 

Dù kinh tế suy thoái, GDP giảm sút, ngành bia vẫn tăng trưởng đều đặn với mức 10%/năm và người Việt càng ngày uống bia càng nhiều. Theo dự báo đến năm 2015, Việt Nam sẽ sản xuất và tiêu thụ 4,2-4,4 tỉ lít bia, bình quân 45-47 lít/người/năm. 10 năm sau đó, mức bình quân mỗi người Việt tiêu thụ bia sẽ đạt 60-70 lít/năm.

Cơ quan chức năng đã kê biên, vận chuyển về kho của thi hành án tổng cộng được khoảng 1.500 tấn, bao gồm cả cà phê rác và cà phê hạt. Trong đó, số bao cà phê hạt khá ít, chỉ khoảng 700 tấn

Do tăng trưởng doanh số smartphone cao cấp chậm lại. Khi nhà máy trị giá 2 tỷ USD đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2015, 40% lượng smartphone của Samsung sẽ được sản xuất tại Việt Nam đem lại phần lớn lợi nhuận cho công ty này. 

Nhìn ra thế giới

Chính quyền Mỹ luôn tham vọng có thể kết thúc đàm phán TPP trước ngày 31/12/2013. Tuy nhiên, điều đó đã không thành và tiếp tục đánh vào uy tín vốn đã xuống thấp của Tổng thống Obama.

Theo Trí Thức Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]