10 lời khuyên làm đẹp đón năm mới

15.6359

Tăng cường dưỡng da bằng kem chống ẩm và uống nhiều nước để có vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời trong dịp lễ.

Chọn màu son đỏ là cách đơn giản để khiến phụ nữ rực rỡ trong năm mới. Tông màu sáng này khiến làn da hồng hào hơn và dễ kết hợp trang phục.

Chăm sóc tóc cẩn thận cũng là cách khiến vẻ ngoài của bạn rạng rỡ hơn. Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ thì chọn dầu gội và dầu dưỡng thích hợp sẽ khiến mái tóc sáng bóng. Để hạn chế hư tổn mái tóc, nên hấp tóc bằng dầu dừa hoặc dầu ôliu một lần một tuần.

Nếu như năm trước, móng tay nghệ thuật với quá nhiều họa tiết được yêu thích thì trào lưu của năm nay là móng đơn giản và tinh tế. Các màu đơn sắc nhưng rực rỡ khiến bạn trẻ trung.

Ngoài các cách tập luyện thông thường như chạy bộ, nhảy dây hay bơi, bạn có thể thử boxing. Mỗi lần tập luyện bạn có thể đốt cháy 1.000 calo.

Bổ sung thêm hai đến ba màu son như hồng, cam, đỏ trong tủ trang điểm, để có thể thoải mái lựa chọn các màu và thay đổi linh hoạt trong dịp lễ.

Dịp năm mới thường rơi vào khoảng thời gian hanh khô, vì thế bạn cần tăng cường uống nhiều nước để giữ ẩm cho cơ thể.

Một trong những việc không thể thiếu trong mùa đông là dùng kem dưỡng. Thoa kem đều đặn mỗi sáng, tối để tăng cường độ ẩm.

Ngay cả trong mùa đông, việc bôi kem chống nắng vẫn cần được duy trì.

Đôi tay trong mùa đông thường chịu lạnh và dễ bị khô. Bạn nên đeo găng tay mỗi khi ra ngoài và dùng thêm kem dưỡng ẩm.

Detox là phương pháp thải độc bằng cách uống các loại nước quả, giúp thanh lọc cơ thể. Thỉnh thoảng, bạn cũng cần detox để giải độc cơ thể, cân bằng lượng thức ăn nạp vào quá nhiều trong dịp Tết.

Thùy Liên
Ảnh: Glamour

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]