10 lý do khiến Rajasthan là điểm đến lý tưởng nhất khi du lịch Ấn Độ

Rajasthan nổi tiếng bởi nền văn hóa phong phú, những pháo đài hùng vĩ và cung điện tuyệt đẹp, tiểu bang này từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch Ấn Độ.

0

Sau khi đi du lịch đến nhiều thành phố khác nhau của Ấn Độ, tôi cho rằng Rajasthan là nơi lý tưởng nhất dành cho việc việc đi du lịch Ấn Độ một mình.
Khi tôi quyết định đi du lịch một mình lần đầu tiên, tôi luôn nghĩ Rajasthan đã luôn luôn cuốn hút tôi một cách rất tự nhiên. Và khi tôi đến đây, thật sự là quá sức tuyệt vời, hơn cả những gì tôi vẫn thường tưởng tượng. Nó làm tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đi du lịch một mình, tôi như được ôm trọn trong bầu không khí đầy màu sắc ở đây.

Dưới đây là 10 lý do tuyệt vời nhất khiến tôi đã dành trọn trái tim mình cho Rajasthan!

1. Người dân vô cùng thân thiện

Đó là điều đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được khi đặt chân đến Rajasthan, sự thân thiện của những người dân ở đây sẽ khiến bạn không thể ngờ được.
Tôi nhớ khi mình đi bộ qua một con hẻm nhỏ của Udaipur, trong lễ hội Diwali với tất cả sự nồng nhiệt. Tôi nhận được những nụ cười, cử chỉ đáng yêu và sự hỗ trợ trong khi tôi đang chụp ảnh và trò chuyện một cách vui vẻ với người bán hàng rong. Sự ấm áp vốn có của người dân khiến tôi không còn cảm thấy mình đang là một khách du lịch Ấn Độ đơn độc nữa.

2. Không khí lễ hội rộn ràng

Rajasthan là một vùng đất của lễ hội. Có rất nhiều lễ hội được tổ chức hàng năm như: Lễ hội sa mạc, Hội chợ Pushkar, Lễ hội Voi, Lễ hội Gangaur, Lễ hội Marwar và Lễ hội Nagaur… Khi tôi ở Jodhpur, tôi đã được xem những buổi biểu diễn múa dân gian và ca nhạc được tổ chức tại khách sạn vào mỗi tối.

Sa mạc ở Rajasthan (Ảnh: Renuka)

3. Nơi bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn chỗ ở tốt

Rajasthan là nơi rất phong phú về hệ thống khách sạn, tùy thuộc vào điệu kiện kinh tế khác nhau, bạn có thể lựa chọn những khách sạn phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài sự thoải mái và tiện nghi, các khách sạn còn thể hiện một sự hiếu khách tuyệt vời, giúp khách du lịch Ấn Độ có một trải nghiệm về văn hóa Rajasthan thực sự.

Khách sạn Taj Lake Palace (Ảnh: Rennuka)

4. Người dân cởi mở và tôn trọng

Mặc dù Rajasthan là một bang vẫn còn rất phong kiến, nhưng người dân địa phương rất tôn trọng cá tính riêng của khách du lịch Ấn Độ. Nếu một phụ nữ đi lang thang một mình trong bất kỳ nơi đâu ở Rajasthan, cô ấy sẽ vẫn được tôn trọng cho dù cô ấy là ai hay có xuất thân như thế nào.

Những món đồ lưu niệm nhiều màu sắc (Ảnh: Rennuka)

5. Không gian riêng tư

Mặc dù mọi người rất thân thiện, nhưng họ luôn sẵn sàng tạo cho bạn không gian làm việc riêng. Tôi nhớ khi tôi còn ở Jaisalmer, tôi đã tìm được một góc nhỏ của riêng mình, nơi tôi ngồi đó với máy tính xách tay để làm việc cho kịp thời hạn nộp bài. Gần đó cũng có một cô gái nước ngoài đang đọc sách, trong khi một anh chàng khác đang nằm tắm nắng. Cảm giác ở Rajasthan thật sự rất ấm cúng.

(Ảnh: Rennuka)

6. Bạn sẽ có rất nhiều thứ để làm và khám phá

Mọi ngóc ngách trong thành phố Rajasthan luôn tràn ngập những điều thú vị. Một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi là những dòng người tản bộ dọc theo hồ Pichola ở Udaipur, ăn tối tại nhà hàng và quầy bar Ambrai với tầm nhìn ra hồ Cung điện, một cái nhìn toàn cảnh của Udaipur, ngắm hoàng hôn tại Mehrangarh Fort ở Jodhpur và lang thang trong các con hẻm của Pháo đài Jaisalmer.

(Ảnh: Rennuka)

7. Nơi lý tưởng cho những chuyến du lịch “sống chậm”

Tôi đã học được nghệ thuật đi chậm ở Rajasthan, nó giống như là tôi không còn cảm thấy cần phải làm những việc giống như những khách du lịch Ấn Độ thường làm.
Tôi đã bỏ qua một hoặc hai tượng đài nổi tiếng và tận hưởng thời gian vui vẻ thoải mái tại khách sạn của tôi ở Jodhpur, trò chuyện với các nhân viên, khám phá khu chợ gần đó, quan sát cuộc sống của người dân địa phương, thức dậy sớm vào buổi sáng để ngắm bình minh và thưởng thức một tách trà ngon.

(Ảnh: Rennuka)

8. Thích thú với dịch vụ đưa đón của khách sạn

Điều tốt nhất tôi nhận được ở Rajasthan là từ một trong những nhân viên khách sạn tại ga xe lửa. Hầu hết các khách sạn ở Rajasthan đều có dịch vụ đưa đón khách du lịch Ấn Độ miễn phí từ sân bay hoặc nhà ga. Khi bạn đang du lịch Ấn Độ một mình, thì những dịch vụ đưa đón tận tình như vậy sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí di chuyển và đảm bảo an toàn hơn.

(Ảnh: Rennuka)

9. Wifi miễn phí

Ai mà không quan tâm đến internet miễn phí có sẵn trong phòng khách sạn chứ đúng không nào? Và bạn biết đấy, Wifi miễn phí hầu hết đều có ở tất cả các khách sạn tại Rajasthan. Nó khiến cho công việc của bạn của dễ dàng hơn, đặc biệt là khi bạn đang đi du lịch một mình và bạn cần phải giữ liên lạc với người nhà. Tôi rất thích cập nhật cho bạn bè và gia đình của tôi bằng những hình ảnh mới nhất và diễn biến trên chuyến đi của tôi.

10. Một nơi an toàn và quyến rũ

Mặc dù tôi không thích phân loại những nơi an toàn hoặc không an toàn, nhưng Rajasthan là một nơi tương đối an toàn. Tôi vẫn còn nhớ, khi đi đến sa mạc một mình từ Jaisalmer. Thấu hiểu cho sự lo lắng của tôi, người tài xế đã chăm sóc tôi rất tận tình, và thậm chí cả các tay đua lạc đà và các nhân viên cắm trại tại sa mạc cũng rất thân thiện. Rajasthan là như thế, luôn dang rộng vòng tay chào đón những khách du lịch Ấn Độ đến từ  những nơi khác nhau trên thế giới.

đi

San San (Theo blog Ytravel)

Xem thêm bài viết

***

Tham khảo nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]