>>
Hãy
lựa chọn cho mình những mẹo mà với bạn, chúng có hiệu quả nhất!
1. Đừng tự làm mình kiệt
sức
Bạn
không cần phải trở thành một người hoàn hảo. Những người theo chủ nghĩa hoàn
hảo thường là nạn nhân đầu tiên của chứng bệnh căng thẳng. Đừng tự bắt mình lúc
nào cũng phải là người suất sắc. Khi đảm nhiệm bất kỳ một công việc gì thì
trước tiên hãy xem xét về yêu cầu của nó. Đừng phí công miệt mài viết bản báo
cáo dài 24 trang trong khi tất cả yêu cầu chỉ là một bài tóm tắt.
Chúng
ta không ai tránh khỏi mắc sai lầm. Nếu bài thuyết trình của bạn thất bại, hãy
xóa bỏ nó trong ký ức của bạn bởi sự thất bại đó không có nghĩa bạn là một
người bất tài.
2. Đừng lúc nào cũng chỉ
biết đồng ý
Bạn
không nên nhận nhiều việc hơn mức mình có thể giải quyết. Hãy là một người
quyết đoán. Chẳng có gì sai nếu bạn nói “không” với yêu cầu của người khác.
Song
cũng cần phải có cách từ chối khéo léo. Chẳng hạn như bạn có thể nói “Vâng, tôi
có thể thực hiện bản báo cáo này nhưng có lẽ tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp
đó” hay đơn thuần bạn chỉ cần nói: “Cảm ơn ngài đã yêu cầu tôi song tôi e rằng
tôi không thể hoàn thành nó đúng thời hạn”. Hãy để cho mọi người thấy bạn bận
rộn thế nào.
3. Hãy dành thời gian
suy nghĩ
Hãy
tạm gác công việc và dành một chút thời gian để xem lại toàn bộ khối lượng công
việc bạn phải làm. Sau đó hãy lên kế hoạch cho chính mình. Một điểm chú ý là
bạn đừng quên công việc khẩn cấp để làm những công việc mặc dù có thể quan
trọng hơn song lại không cần gấp
4. Hãy dành thời gian
trò chuyện
Trò
chuyện là cách tốt nhất để bạn thể hiện bản thân mình. Giao tiếp với đồng
nghiệp, bạn bè và gia đình sẽ giúp bạn vượt qua sự căng thẳng. Hãy thẳng thắn
trao đổi với sếp, với người quản lý hay thậm chí là với bất kỳ ai có thể giúp
bạn.
Khi
bạn gặp khó khăn trong công việc, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ của những
người khác.
5. Đừng vội vã
Tất
cả chúng ta đều có những cách làm việc riêng. Có những người thích sống một
cuộc sống hối hả. Song chúng ta không thể lúc nào cũng làm việc với một tốc độ
quá nhanh bởi nếu vậy chúng ta sẽ không đạt được kết quả như ý muốn. Hãy sắp
xếp thời gian để có thể thư giãn và suy ngẫm về những công việc mình đã làm.
6. Hãy dành thời gian
cho bữa trưa
Làm
việc cũng phải có thời gian nghỉ. Bạn nên dành thời gian để ăn trưa hay để uống
sữa trong khi nghỉ giải lao. Làm như vậy bạn đã tạo cho mình cơ hội giao tiếp
với bạn bè, đồng nghiệp và đảm bảo về khẩu phần ăn của mình. Nếu có thể bạn nên
tránh rượu, thuốc lá hay cà phê.
Không
có chế độ ăn hợp lý hay chỉ ăn qua loa như khoai tây chiên hay mấy thanh sôcôla
thì bạn chắc chắn sẽ phải chịu đựng chứng căng thẳng thần kinh. Thời gian ăn
trưa là một trong những yêu cầu bắt buộc của mọi người.
7. Hãy dành thời gian đi
dạo
Hãy
luyện tập để xua đi sự căng thẳng. Bạn có thể chơi thể thao, đạp xe, đi bộ, bơi
lội hoặc làm bất kỳ việc gì để có thể cảm thấy thư giãn. Những việc này sẽ giúp
bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn bởi bạn sẽ không thể nghĩ đến điều gì tiêu
cực khi đang đạp xe.
8. Thở sâu
Dành
một chút thời gian để thư giãn trong một ngày làm việc bận rộn là rất quan
trọng. Thở sâu là một trong những cách tốt nhất để làm được điều đó. Bạn có thể
học những bài tập thở sâu khi tham dự lớp học yoga hay học thiền.
Hay
bạn có thể luyện tập theo cách đơn giản sau: Ngồi yên lặng trên ghế, nhắm mắt
lại và cố gắng tập trung. Hãy loại bỏ dần những suy nghĩ căng thẳng. Hít sâu
trong vòng 3 giây rồi sau đó từ từ thở ra trong vòng 9 giây. Lặp lại hành động
trên trong vòng 1 đến 2 phút
9 Đừng làm việc quá muộn
Để
có một sức khỏe tốt bạn phải biết cách duy trì cuộc sống ở trạng thái cân bằng.
Làm việc trong thời gian quá dài rất có hại cho sức khoẻ của bạn, cho công việc
cũng như cho gia đình bạn.
Chúng
ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thời gian dành cho gia đình và bạn bè.
Chúng ta cũng cần có những giây phút cho riêng mình để có thể chơi thể thao hay
làm bất kỳ việc gì mình muốn mà không liên quan đến công việc. Làm việc một
cách khôn ngoan chứ không nên làm việc trong một thời gian dài.
10. Đừng mang việc về
nhà
Bạn
thường chịu áp lực phải mang công việc về nhà bởi ai cũng làm như vậy. Hãy xoá
bỏ thông lệ đó. Chúng ta cần phải có ranh giới giữa công việc và thời gian nghỉ
ngơi để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Hãy luôn nhớ phương châm: Làm việc để
sống chứ không phải sống để làm việc
>>
AloBacsi.vn (Theo
Dân trí)