10 người giàu nhất trong lịch sử nhân loại

Mansa Musa là một cái tên nghe “lạ hoắc” đối với nhiều người, nhưng đó chính là người giàu nhất trong lịch sử nhân loại.

15.6046

Tờ Huffington Post dẫn một báo cáo mới đây của Celebrity Net Worth cho biết, Musa, vị hoàng đế của đế chế Mali ở Tây Phi hồi thế kỷ 14, là chủ nhân của khối tài sản 400 tỷ USD nếu tính cả yếu tố lạm phát cho tới ngày nay. Với mức tài sản khổng lồ như vậy, Musa vượt xa người giàu nhất thế giới hiện tại là “trùm” viễn thông Carlos Slim về mức độ giàu có.

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, tỷ phú Carlos Slim hiện có 69 tỷ USD, dẫn đầu danh sách tỷ phú của thế giới, trên “đại gia” công nghệ Mỹ Bill Gates - người có 61 tỷ USD.

Trong danh sách 25 người giàu nhất thế giới mọi thời đại mà Celebrity Net Worth đưa ra, chỉ có 3 người hiện còn sống là tỷ phú Carlos Slim, tỷ phú Bill Gates và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Trong danh sách không có một người phụ nữ nào và có tới 14 người Mỹ. Tỷ phú Warren Buffett là người “nghèo” nhất trong danh sách. Ở thời điểm đỉnh cao, ông có 64 tỷ USD. Hiện nay, tài sản của tỷ phú này chỉ còn khoảng 44 tỷ USD do ông đã hiến tặng một phần tài sản cho hoạt động từ thiện.

Để thực hiện danh sách này, các nhà phân tích đã xem xét tài sản của cả những nhân vật sống cách đây gần 1.000 năm, chẳng hạn Hoàng đế William của Anh (1028-1087).

Sử sách cho thấy, vị hoàng đế châu Phi Musa qua đời vào khoảng thập niên 1330, để lại một vương quốc với vô số cung điện và đền thờ, trong đó nhiều công trình còn tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, hoàng đế này đi vào lịch sử bởi một chuyến hành hương quá đỗi xa hoa tới thánh địa Mecca vào năm 1324. Theo những tài liệu liên quan, thì mức độ xa hoa chuyến hành hương này “gần như khiến mặt trời của châu Phi phải hổ thẹn”.


Sự giàu có của hoàng đế Musa xuất phát từ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của đất nước mà ông cai trị. Đất nước nằm ở vùng Tây Phi này khi đó chiếm hơn một nửa nguồn cung muối và vàng của thế giới

1. Hoàng đế Mansa Musa I, người cai trị đế chế Mali (1280-1331)

Giá trị tài sản ước tính: 400 tỷ USD

2. Gia đình Rothschild (1740-), “đại gia” ngành ngân hàng 

Giá trị tài sản ước tính: 350 tỷ USD

3. John D Rockefeller (1839-1937), nhà công nghiệp

Giá trị tài sản ước tính: 340 tỷ USD

4. Andrew Carnegie (1835-1919), nhà công nghiệp

Giá trị tài sản ước tính: 310 tỷ USD

5. Tsar Nicholas II Of Russia (1868-1918), Sa hoàng cuối cùng của Nga

Giá trị tài sản ước tính: 300 tỷ USD

6. Osman Ali Khan, Asaf Jah VII (1886-1967), người cai trị cuối cùng của Hyderabad

Giá trị tài sản ước tính: 236 tỷ USD

7. Hoàng đế Anh William (1028-1087)

Giá trị tài sản ước tính: 229.5 tỷ USD

8. Muammar Gaddafi (1942-2011), nhà cựu lãnh đạo Libya

Giá trị tài sản ước tính: 200 tỷ USD

9. Henry Ford (1863-1947), người sáng lập hãng xe Ford

Giá trị tài sản ước tính: 199 tỷ USD

10. Cornelius Vanderbilt (1794-1877), nhà công nghiệp

Giá trị tài sản ước tính: 185 tỷ USD

Theo VnEconomy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]