Không chỉ có hình thù quái dị, đáng sợ những loại cá này
còn vô cùng nguy hiểm với nọc độc cực mạnh, những bộ răng sắc lẹm
hay khả năng hút máu kinh hoàng…
1. Cá bọ cạp màu xanh sử dụng chất độc để bắt con
mồi và xua đuổi kẻ thù.
2. Cá monkfish có cái miệng rộng với "hàm răng" nham nhở
trông rất đáng sợ. Mỗi lần bắt mồi, nó chỉ cần há miệng thật
rộng để hút các con mồi vào trong.
3. Cá Anglerfish xuất hiện ở những vùng nước sâu ở Đại Tây
Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nó có gai ở vây, đuôi và một
chiếc miệng rộng kèm theo bộ răng cực sắc.
4. Cá nóc gai đứng thứ nhì trong top các loài cá nguy
hiểm nhất thế giới. Nó làm đầy dạ dày bằng nước, rồi trở thành
một quả bóng cực độc với các gai nhọn, đe dọa kẻ
thù.
5. Cá chình có vẻ ngoài hơi giống loài rắn, miệng có
quai hàm rộng và răng sắc. Loài cá này có thể dài đến 2,5m.
6. Cá đầu rắn sống ở hầu hết các nước Đông Nam Á có đội dài
trung bình 0,6m và có thể lên đến 0,9m. Ngoài việc có độc, cá
đầu rắn còn ăn mọi thứ trên đường đi của nó. Nó cũng có
thể sống sót trên cạn trong vòng 4 ngày. Loài cá này là nỗi
kinh hoàng với các loài động vật khác.
7. Cá ăn thịt Piranha cả động vật trên cạn lẫn dưới
nước. Nó kiếm ăn suốt ngày và có thể róc thịt con mồi trong
vòng vài phút. Trẻ em chơi trên sông và phụ nữ giặt quần áo
gần bờ cũng có thể là nạn nhân của loài cá này. Răng của loài cá
này sắc ngọn đến độ nó được người dân Amaron dùng làm kéo cắt
tóc.
8. Cá đuối gai độc có cái đuôi lởm chởm như một lưỡi
mác chứa loại nọc độc rất nguy hiểm. Nó có thể tạo ra
sự đau đớn khủng khiếp cho các loài động vật có vú,
làm thay đổi nhịp tim và rối loạn chức năng hô hấp.
9. Cá Barracuda trông rất dữ tợ với bộ răng gây ra nỗi
khiếp sợ. Tuy nhiên nó lại rất hiếm khi tấn công người.
10. Những loài lươn biển với phần hàm dài bất thường và
những chiếc răng sắc nhọn. Chúng thường xuất hiện ở phía Tây
Đại Tây Dương và có thể dễ dàng được tìm thấy ở bất cứ đâu trong
khu vực từ New Jersey đến phía Bắc của Vịnh Mexico.