10 siêu xe khiến dân “nghiền” thèm nhất từ xưa đến nay

(Kiến Thức) - Những siêu xe của các thương hiệu tên tuổi như Cadillac, Chevy Nova… là niềm ước ao vô tận của những ai nghiền ô tô “đẹp, độc, lạ”.

15.5538
Siêu xe đầu tiên phải kể đến là Cadillac Runabout 1903, chiếc xe hơi đầu tiên của hãng xe hơi nổi tiếng Cadillac, sử dụng động cơ đơn của Oldsmobile. Ngay sau khi trình làng, Runabout 1903 nhận được hơn 2000 đơn hàng, một con số đáng ngạc nhiên vào thời điểm bấy giờ. Thương hiệu xe Cadillac được Henry Leland sáng lập năm 1902, tên hãng được đặt theo tên nhà thám hiểm người Pháp đã tìm ra Detroit năm 1701 là Antoine de la Mothe Cadillac. 
 Cadillac 452A cũng là một siêu xe cổ đáng mơ ước, sử dụng động cơ V16, một trong các động cơ mạnh nhất, vận hành êm ái và ít gây tiếng ồn. Thành quả này đánh dấu bước tiến quan trọng của Cadillac để nâng uy tín của mình lên ngang hàng với các nhãn hiện nổi tiếng nhất thời đó là Packard, Rolls-Royce, Duesenberg và Pierce-Arrow.
Chiếc Cadillac 355C ra đời năm 1933 cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người. 
Mẫu xe 1950 Cadillac Coupe Series 61 từng rất được ưa chuộng, đây là mẫu xe làm khuấy đảo mốt chơi những kiểu xe có thùng dài và cầu kỳ ở Mỹ một thời gian tương đối dài. 
Mẫu xe 1953 Cadillac Le Mans đang được dân nghiền xe “truy lùng” ráo riết, ước tính chiếc xe đang được tìm mua với giá khoảng từ 400.000 đến 2 triệu USD (khoảng 9 – 43 tỷ đồng). 
1961 Chevrolet XP-755 Mako Shark là mẫu xe lấy cảm hứng từ những con cá mập hung dữ ngoài đại dương và gần như có những đường nét của một con cá mập thật, từ miệng đến mang cá và ngay cả vỏ xe cũng được sơn các màu xanh xám ở phần thân trên và màu trắng bạc dọc theo thân dưới. 
 1963 Chevy Nova là mẫu xe Corvette thế hệ thứ hai, còn được biết đến với tên gọi Sting Ray đánh dấu bước ngoặt lớn làm nên thành công của thương hiệu xe hơi Chevrolet, một trong những “ông lớn” của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ.
 DeLorean DMC-12, chiếc xe đi vào lịch sử một thời của làng ô tô. Kiểu xe là sản phẩm của nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng người Mỹ, John DeLorean. Chiếc xe trở nên nổi tiếng khi nó được dùng như xe đi xuyên thời gian trong cuốn phim gây ấn tượng của Hollywood có tên “Back to the Future”.
 Mẫu xe ô tô đáng mơ ước cho một tương lai gần vào năm 2054, hướng tới những mẫu thiết kế của xe tiết kiệm nhiên liệu.
Mẫu xe tự lái Chevy Tahoe, biệt danh là "BOSS" mang về giải thưởng cao nhất từ một cuộc thi cho các phương tiện không người lái của Mỹ năm 2007. Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, nhưng để được đưa vào lưu hành, chiếc xe này sẽ phải mất không dưới 10 năm. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]