Năm 2015, thông điệp của Ngày ung thư thế giới là "Không nằm ngoài tầm với của chúng ta" (Not
beyond us). Chiến dịch năm nay sẽ được triển khai xoay quanh 4 lĩnh vực: lựa chọn lối sống lành
mạnh, chủ động phát hiện sớm, điều trị phổ cập cho mọi người và tối đa hóa chất lượng cuộc sống cho
bệnh nhân ung thư.
Thách thức đối với các quốc gia kém phát triển
Theo báo cáo của Cancer Atlas năm 2013, Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực phía Đông và Trung Châu Á
chiếm gần một nửa số trường hợp ung thư và các ca tử vong của thế giới.
Số lượng các ca mắc ung thư mới trên thế giới đã tăng từ hơn 14 triệu (năm 2012) lên đến gần 22
triệu (năm 2013) do việc gia tăng dân số và tỷ lệ già hóa dân số. Các con số chưa hề có biểu hiện
ngừng lại trong tương lai.
Ở Việt Nam, những gánh nặng và sự kỳ thị đối với bệnh ung thư rất lớn, với những nhận thức như ung
thư đồng nghĩa với án tử hình, ung thư có nghĩa là dừng lại việc hy vọng sống, người nghèo phải từ
bỏ hy vọng vì không có tiền để điều trị ung thư...
"Điều trị và phòng ngừa thật sự có liên quan chặt chẽ với nhau. Nhưng việc phòng ngừa thật sự
mất rất nhiều thời gian để có thể tác động. Thực tế là, một người dân thường ở nước nghèo sẽ không
chi tiền để ngăn ngừa, phòng chống ung thư, họ chỉ cố gắng chi trả một phần điều trị khi đã mắc
bệnh, vì chẳng có lựa chọn nào khác" - Tổng giám đốc Quỹ Ung thư Hussein King của Jordan, Đại sứ
của Hiệp hội Ung thư thế giới - Công nương Dina Mired nói.
10 yếu tố dẫn đến nguy cơ mắc ung thư vú cao
Nghiên cứu của dự án phi lợi nhuận "Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam" cho biết, có 10 yếu tố dẫn
đến nguy cơ mắc ung thư vú cao:
- Giới tính: Phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn nam giới.
- Tuổi tác: Càng lớn tuổi, nguy cơ mắc ung thư vú càng cao. Phụ nữ Việt Nam thường mắc ở độ tuổi
40 - 50.
- Tiền sử mắc ung thư vú: Nếu đã mắc ung thư vú một bên thì nguy cơ cao là bên còn lại cũng
mắc.
- Tiền sử gia đình: Những phụ nữ có mẹ, chị hay em gái mắc ung thư vú thường có nguy cơ mắc bệnh
này cao hơn các cá nhân khác.
- Dinh dưỡng và rượu: Ăn thức ăn nhiều mỡ, uống nhiều rượu làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
Những phụ nữ uống rượu bia 2-5 lần/ngày có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 1,5 lần so với những phụ
nữ không uống rượu bia.
- Tiền sử kinh nguyệt, nội tiết và sức khỏe sinh sản: Phụ nữ có kinh nguyệt lần đầu trước 12 tuổi
và lần cuối sau 55 tuổi; những phụ nữ không có con hoặc sinh con đầu lòng sau 30 tuổi cũng như
những phụ nữ đã sử dụng thuốc nội tiết trên 10 năm hoặc điều trị nội tiết thay thế lúc mãn kinh đều
có nguy cơ mắc ung thư vú cao.
- Béo phì và ít vận động thể chất: Phụ nữ thừa cân, béo phì đặc biệt là béo phì sau tuổi mãn kinh
cũng như phụ nữ ít vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao.
- Di truyền: Khoảng 15% phụ nữ mắc ung thư vú do đột biến gien di truyền.
- Tiền sử xạ trị: Những phụ nữ có tiền sử xạ trị ở vùng ngực có nguy cơ mắc ung thư vú cao.
Ngoài ra, nguyên nhân gây ra ung thư vú còn là tình trạng căng thẳng tinh thần, trầm cảm kéo
dài, ăn nhiều thực phẩm lên men hay làm việc trong môi trường hóa chất độc hại.
Theo Thúy Mỹ - Doanh nhân Sài Gòn