100 món ăn tinh hoa Nhật Bản tại isushi

15.5864

Là tên gọi mới của chuỗi nhà hàng Sumo Sushibar, isushi trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn lưu giữ và truyền tải trọn vẹn tới thực khách nét văn hóa ẩm thực truyền thống thuần khiết, tinh tế của 100 món ăn tinh hoa Nhật Bản...

Ẩm thực Nhật Bản vốn nổi tiếng bởi sự cầu kỳ và khắt khe trong chế biến. Từng món ăn được ví như một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi sự công phu, sáng tạo không ngừng của những người đầu bếp tài hoa. Theo ông Noda Toshiro, tổng bếp trưởng của nhà hàng isushi, tất cả các món ăn Nhật đều phải tuân theo quy tắc “Tam ngũ” gồm: ngũ vị, ngũ sắc và ngũ pháp. Trong đó, ngũ vị bao gồm ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ngũ sắc có trắng, vàng, đỏ, xanh, đen; và cuối cùng ngũ pháp chính là các cách thức chế biến sống, ninh, nướng, chiên, hấp.

Tổng bếp trưởng Noda Toshiro - người thổi hồn xứ xở Phù Tang vào 100 món ăn tinh hoa thuần Nhật tại isushi.

Đi cùng với quan niệm “ngũ vị”, nhà hàng mang tới khách hàng những trải nghiệm thú vị với sự pha trộn độc đáo giữa những giá trị truyền thống cùng những nét phá cách trẻ trung, tươi mới từ bản thân tên gọi cho tới hình thức buffet. Không chỉ được khám phá văn hóa ẩm thực Nhật Bản qua các món ăn đặc sắc như: sushi 40 loại đa dạng bắt mắt, các món sashimi tươi ngon, những món nướng đậm đà, thực khách còn được “mãn nhãn” bởi bộ sưu tập các món ăn lên đến hơn 100 món tinh hoa từ Nhật Bản.

Từ 9/2013, Sumo Sushibar đổi tên thành isushi.

Thực đơn của isush liên tục thay đổi linh hoạt theo mùa giúp món ăn tươi ngon, thể hiện sự hòa hợp giữa ẩm thực, con người và thiên nhiên theo quan niệm của xứ sở Phù Tang. Trong khi mùa thu còn vương vấn bạn nên thưởng thức các món của mùa này như: salad cá hồi với sốt tortar, súp nấm với trứng, trứng gà mẹ con áp chảo hay cá đen nướng miso, nấm nướng giấy bạc, lườn vịt Pháp, há cảo trong nồi đất…

Thực đơn của isushi liên tục thay đổi linh hoạt theo mùa.

Nhân dịp khai trương nhà hàng thứ 2, từ nay đến ngày 21/10, isushi Hai Bà Trưng dành tặng bia tươi và soft drinks cho thực khách dùng bữa theo nhóm 4 người.

Địa chỉ cho bạn: 16-18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: 043724 6865 và 22B Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0438241122.
Hotline: 19006622.
;

Ngọc Điệp

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]