1001 cách người HN phơi quần áo khi trời nồm

Treo quần áo ngoài dây điện, ngoài ban công, mắc vào cửa sổ,... là cách người Hà Nội đối phó với trời nồm.

31.2037

Gần 2 tuần qua, thời tiết miền Bắc thay đổi. Ngoài trời mưa phùn, trong nhà ẩm mốc, ướt át... là những nỗi khổ mà người Hà Nội đang phải trải qua. Để đối phó với thời tiết thất thường, nhiều hộ dân đã sáng tạo ra cách phơi quần áo "có một không hai".

Những ngày qua, thời tiết nồm, ẩm ướt khiến quần áo của nhiều hộ dân "tồn đọng".

Người dân đã sáng chế ra rất nhiều kiểu phơi quần áo khác nhau.

Tại Khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình), quần áo được treo lên các thanh sắt chắn cửa ngoài ban công.

Không có chỗ phơi, nhiều gia đình phải treo quần áo trong nhà.

Quần áo được treo ngoài hiên "hóng gió". (Ảnh chụp tại Khu tập thể Thành Công, Ba Đình).

Cách cổ điển, phơi quần áo ngoài trời.

Nhiều hộ dân sáng tạo, quần áo "đánh đu" cùng dây điện.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]