11 loại thảo dược dễ tìm giúp bạn có hơi thở thơm tho

(GDVN) - Hôi miệng luôn làm cho bạn có những cảm giác khó chịu khi giao tiếp, đặc biệt nó còn làm cho bạn mất tự tin trong đời sống sinh hoạt cũng như trong công việc. Hiện nay, tuy đã có rất nhiều những loại thuốc để phòng, chữa căn bệnh này. Tuy nhiên, việc dùng các loại thảo dược để chữa hôi miệng vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều người, vì thảo dược không chỉ mang đến cảm giác an toàn cho người sử dụng, mà còn giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều trong chi tiêu.

15.5571
Bệnh hôi miệng, là chứng bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên, có thể do những viêm nhiễm trong khoang miệng hay răng, lợi hoặc ở đường hô hấp trên như viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm xoang... Cũng có khi do hở tâm vị hay sau một bữa ăn còn sót lại những mảnh thực phẩm bám ở khe, kẽ răng khiến vi khuẩn xâm nhập sinh ra mùi hôi.
Xem thêm: /
Và một nguyên nhân rất chủ quan nữa là việc lười vệ sinh răng miệng hàng ngày cũng rất nhanh dẫn đến bệnh hôi miệng, mà khi nhận ra thì đã quá muốn
Xem thêm: /
Vậy để làm mất mùi hôi miệng thì có nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một vài phương pháp giản đơn để có thể tự chữa được, lại có hiệu quả cao, tùy hoàn cảnh và khả năng từng người có thể áp dụng.
Xem thêm: /
Cây hương nhu: Hương nhu hay còn gọi là cây é - có hai loại: hương nhu tía và hương nhu trắng. Cách dùng: Lấy 40g hương nhu sắc với 200ml nước, cô đặc lại dùng để súc miệng hằng ngày, đặc biệt nên dùng vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nên ngậm một lúc sau đó nhổ ra, không nuốt nước.
Xem thêm: /
Tần dày lá: Trong dân gian tần dày lá hay còn gọi là húng chanh, rau thơm lông, tần thái... Cách dùng: Lấy một nắm tần dày lá khô, sắc lấy nước đặc, dùng ngậm và súc miệng, sau vài ngày miệng sẽ hết hôi.
Xem thêm: /
Cây ngò gai: Rau ngò gai hay còn gọi là cây mùi tàu, ngò tàu, ngò tây, dã nguyên tuy... Cách dùng: Lấy một nắm rau ngò gai sắc đặc lấy nước, cho thêm vài hạt muối vào rồi súc miệng. Dùng liên tục 5-6 ngày, mỗi ngày súc miệng vài lần, bệnh sẽ khỏi.
Xem thêm: /
Cây hồi hương: Cách dùng, cứ mỗi ngày lấy vài cánh hoa hồi nhai và nuốt liên tục từ 5 đến 7 ngày sẽ khỏi hôi miệng.
Xem thêm: /
Nụ đinh hương: Nụ đinh hương dùng để chữa mùi hôi do viêm xoang gây ra. Cách dùng lấy 1 nụ đinh hương bọc bông, thỉnh thoảng lại nút vào mũi, làm như vậy khoảng 5 ngày sẽ hết mùi hôi.
Xem thêm: /
Tinh dầu bạc hà: Bạc hà là thành phần không thể thiếu của nhiều loại nước súc miệng những tinh dầu bạc hà vẫn là phương thuốc hiệu quả. Nó thường được sử dụng trong phương pháp trị liệu dùng dầu thơm để xoa bóp. Nhỏ một giọt tình dầu bạc hà nguyên chất lên lưỡi sẽ có tác dụng làm hơi thở tươi mát một cách tự nhiên và nhanh chóng.
Xem thêm: /
Vỏ quýt: Lấy vỏ quýt nấu nước uống hằng ngày, mỗi ngày chừng 30 gr.
Xem thêm: /
Dùng thảo quả: Thảo quả còn có các tên khác như: Đò ho, thảo đậu khấu, mác hấu…Cách dùng: lấy thảo quả giã dập (đảm bảo vệ sinh), sau đó ngậm nuôt nước và bỏ bã để chữa hôi miệng.
Xem thêm: /
Bạn cũng có thể chữa hôi miệng bằng cách, hàng ngày cho 1 thìa cà phê mật ong và quế vào nước ấm và dùng hỗn hợp này để súc miệng.
Xem thêm: /
Hoặc bạn cũng có thể dùng chanh tươi 2-3 quả rửa sạch, cắt đôi, vắt lấy nước, hòa mật ong vừa đủ ngọt; mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 thìa canh.
Xem thêm: /
Nhai dần dần và nuốt nước liên tục những thứ có mùi thơm như cánh hoa hồng, hoa hồi, vỏ quả chanh… Với hoa hồng, vỏ chanh, bạn có thể nhai thường xuyên trong ngày, còn với hoa hồi thì mỗi ngày dùng vài ba cánh. Bạn cũng có thể sử dụng hoa hồng theo cách hãm với nước sôi để ngậm.
Xem thêm: /
Ngoài ra, để hơi thở được thơm tho, bạn cần vệ sinh răng miệng tốt để đảm bảo không còn thức ăn thừa giắt ở răng, nạo sạch lưỡi, uống đủ nước để tránh khô miệng và làm sạch hơn khoang miệng. Nếu áp dụng thường xuyên các cách trên mà miệng vẫn hôi, bạn cần đến bác sĩ để phát hiện và giải quyết dứt điểm bệnh lý vì chắc chắn đó chính là nguyên nhân khiến bạn hôi miệng.
Xem thêm: /
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]