12 món ăn nhẹ ngon và phổ biến nhất Hàn Quốc

Các món ăn nhẹ này có đủ vị mặn, ngọt với hình thức "dễ yêu" đến từ xứ củ sâm chắc chắn sẽ chinh phục bạn nhanh chóng đấy.

15.5967
Nếu tò mò về hương vị của các món ăn nhẹ nổi tiếng này, bạn có thể thử tìm chúng tại các siêu thị bán đồ Hàn Quốc.

1. Snacks tôm


Đây là một trong những món ăn nhẹ phổ biến nhất tại Hàn Quốc với nguyên liệu chế biến khá đơn giản gồm bột, dầu và gia vị tôm. Dù những thanh snack có hình dạng như khoai tây chiên nhưng thực chất chúng rất nhẹ, giòn giống như bánh gạo vậy

2. Bỏng gạo Hàn Quốc


Món này được chế biến từ các hạt gạo nổ phồng rồi ép với nhau thành dạng hình trụ vừa tay cầm. Món bỏng gạo tuy có đường nhưng không quá ngọt, do vậy nó trở thành món ăn vặt được nhiều người ưa thích.

3. Bim bim cua 


Món này có kết cấu phòng và giòn tương tự giống như phông tôm với  mùi cua khá đặc trưng và vị ngọt nhẹ.

4. Bánh ngọt Hàn Quốc

Yakgwa là một bánh truyền thống Hàn Quốc được làm từ mật ong, dầu mè, và bột mì. Hương vị của món này hơi giống bánh rán nhưng ngon hơn nhiều.

5. Bánh cracker vị gừng

Món bánh cracker này có mùi vị khá giống bánh quy nhưng rất giòn rụm. Khi ăn bánh, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đường và mùi thơm của gừng lan toả trên từng miếng bánh.


6. Bánh crackers truyền thống hương vị rong biển

Dù được dán nhãn là cracker nhưng khác với các cracker thông thường, loại bánh này có nhiều vị ngọt hơn vị mặn. Sự kết hợp của rong biển với bánh mang đến hương vị rất độc đáo.

7. Snack gạo dạng viên Azuki Bean

Những viên snack này thoạt trông rất giống nhưng viên phô mai nhưng thực tế chúng lại có vị ngọt và hương vị riêng. Món ăn có mùi vị giống bơ lạc béo bùi này rất nổi tiếng tại Hàn Quốc.

8. Bánh nướng Pumpkin Monaca


Vỏ ngoài của bánh làm bằng gạo nhưng lớp nhân ở giữa lại làm lớp mứt bí đỏ dẻo và ngot. Bởi vậy, mỗi lần ăn, bạn chỉ cần thưởng thức một cái là đủ và đó cũng là lý do vì sao món ăn vặt này được đóng gói thàn từng viên riêng.

9. Bỏng ngô Sôcôla


Mùi vị chủ đạo của món này ngọt và rất thơm nhờ thành viên bột câco. Món ăn vặt này giòn, lạ miệng nên được rất nhiều người ưa thích.

10. Kẹo dẻo đậu đỏ


Thạch đậu đỏ là một thành phần phổ biến trong nhiều món tráng miệng của Hàn Quốc. Nếu không tiện để đi mua rồi thưởng thực tại chỗ, bạn có thể mua nó ở dạng thanh kẹo dẻo này và thường thức. Món này có hương vị giống như phần nhân kem của bánh mochi với vị ngọt và béo tuy nhiên ít calo hơn hẳn nhữngthanh kẹo thông thường. 

11. Bánh quy sô cô la Lotte's Kancho


Những chiếc bánh quy to bằng cúc áo với phần nhân sô cô la sữa bên là món ăn vặt làm mê hoặc rất nhiều chị em.


12. Bánh que sô cô la trắng Pepero

Loại bánh này có dạng hình que dài với phần lớn que bánh được nhúng trong sô cô trắng rồi phủ vụn sô cô la. Món này có mùi vị như bánh Oreo và sô cô la trắng và rất dễ làm siêu lòng những người hảo ngọt.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]