12 siêu xe thể thao xấu nhất mọi thời đại

Những siêu xe thể thao luôn được chăm chút kỹ lưỡng về thiết kế, nhưng 12 siêu xe dưới đây thất bại cũng bởi thiết kế xấu tệ và không được giới mộ điệu đánh giá cao.

31.2028

Những siêu xe đó còn mang trên mình những cỗ máy không thể tin nổi, những cảm giác phấn khích tột độ nếu có may mắn được cưỡi chúng 1 lần.

Nhưng danh sách dưới đây lại hoàn toàn trái ngược với những tiêu chí đó, danh sách tuyển chọn 12 siêu xe xấu tệ nhất mọi thời đại.


Năm 2008, hãng chế tạo xe hơi thủ công của Anh quốc Jetstream giới thiệu chiếc SC250 dành cho năm 2009 với một động cơ hiệu suất cao hơn, cơ cấu treo giống các xe đua F1, cải tiến các tính năng khí động. Model mới này dành cho những người say mê tốc độ có tính cách mạnh mẽ và phong trần. 

Tuy nhiên, theo ý kiến khách hàng, chiếc SC250… xấu tệ với kiểu thiết kế không mui, không có cửa và thậm trí không có cả thùng xe.
Hãng sản xuất Lister có vẻ đã có sự nhầm lẫn tai hại khi thiết kế ra Lister Storm – sport car với dáng vẻ cổ điển thay vì hiện đại và phủ lên nó màu xám – màu sắc nhàm chán nhất trong hệ thống màu sắc.
Được tạo ra bởi Mitsuoka Motors – một trong những thương hiệu xe hơi khác biệt nhất thế giới khi chế tạo những chiếc xe kỳ lạ như siêu xe xấu xí Orochi, nên không có gì bất ngờ khi chiếc Himiko cũng nằm trong danh sách những chiếc xe thể thao xấu nhất mọi thời đại.
Dựa trên nguyên mẫu Noble M12, chiếc Salica GT đã được sửa đổi, nhưng có vẻ, càng sửa càng sai, nhà sản xuất đã khiến cho chiếc xe mang dáng vẻ rẻ tiền tội nghiệp.
Vẻ ngoài rẻ tiền dẫu sao cũng không phải là đặc trưng một chiếc xe thể thao tồi. Theo nhiều ý kiến, điểm làm họ sợ nhất, chính là vẻ nhàm chán của chiếc xe. Và dường như, chiếc Studebaker Avanti đã làm được điều đó khi nó gây ấn tượng đến khách hàng bằng một vẻ nhàm chán đến kinh ngạc.
Đã có khách hàng thốt lên “trông tôi như đang lái một chiếc dương vật”! Hẳn nhiên, đấy là lí do Plymouth Prowler có tên trong danh sách này.
“Hình dạng như cái hộp giày, trụ đèn như cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bạn, cặp kính chắn gió được đặt nghiêng trông như khay đựng xà phòng…” một dân chơi bình luận về xe.
X Works Automotive X1 giống như Lister Storm, chiếc X Works Automotive X1 khiến người ta “phát ốm” vì vẻ ngoài buồn chán của nó.
Blast Automotive Blast với dáng vẻ thô kệch, màu sắc nhàm chán, nhìn chiếc xe như một cái hộp có thể di chuyển được. Thật khó để đoán Blast Automotive Blast được tạo ra nhằm chinh phục mẫu “thượng đế” nào?
DeLorean DMC-12 là chiếc xe biểu tượng rất nổi tiếng trong loạt phim "Back to the Future", không khó hiểu khi nhiều người muốn sở hữu và sưu tầm mẫu xe này. Dù thế, họ vẫn phải thống nhất một điều, chiếc xe này không đẹp một chút nào.
Mosler Raptor với biệt danh “Super Car”, nói không ngoa khi động cơ của siêu xe là loại 7 lít V8 công suất 838 mã lực. Trọng lượng xe 1.173 kg. Raptor GTR tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ sau 2,3 giây. 

Nhưng điều tệ ở đây là thiết kế xe lại trên hình thù của một chiếc tàu ngầm có phần kém sang, với thiết kế lạ như vậy, Mosler Raptor chắc hẳn sẽ không lọt vào mắt thẩm mỹ của nhiều người.
IFR Aspid Automotive: Dự án siêu xe IFR Aspid Automotive là một sai lầm về thiết kế. Chiếc xe là sự pha trộn của nhiều thiết kế hỗn tạp, những chi tiết xe rườm rà với nhiều chi tiết thừa. 

Được chế tác từ nguyên bản Lotus Seven, một mẫu xe được dân chơi đánh giá cao về cả tính năng vận hành, độ tin cậy cũng như giá cả vừa phải nhưng chiếc IFR Aspid Automotive lại khiến nhiều người thất vọng về vẻ bên ngoài của nó, “chiếc xe như con quái vật” một khách hàng đã phàn nàn khi nhìn thấy xe. 

 

Theo VTC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]