|
Mặt nạ chưa xuất xưởng. |
Các nhà máy ở Rio de Janeiro đều đang tăng tốc sản xuất đủ số mặt nạ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
|
Như nghệ thuật sắp đặt. |
Ngay từ thời điểm chuẩn bị diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, người ta đã dự đoán, khuôn mặt của ông chủ mới tại Nhà Trắng có thể xuất hiện nhiều nhất trong lễ hội hoá trang Brazil năm nay.
|
Người thợ sơn những chiếc mặt nạ Obama chuẩn bị cho lễ hội Carnaval. |
Lễ hội Carnaval của Brazil kéo dài với nhiều hoạt động diễu hành, nhảy múa và ăn uống. Mỗi nhóm vũ công thường có cả năm trời chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
|
Obama đã trở thành "thương hiệu mạnh". |
Trong tiếng trống dậy đất, trong ánh pháo hoa, đèn chiếu rực trời, khán giả kết thành từng hội, mang trang phục riêng, hát hò vui nhộn, đùa bỡn với vua chúa, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, hiệp sĩ và cả những sinh vật chưa từng thấy trên trái đất hoặc trong vũ trụ.
|
Nhà sản xuất ở Brazil đưa ra thị trường khoảng 12.000 mặt nạ Obama cho lễ hội hoá trang. |
Le&Le (Theo THX, Reuters, AFP)