15 điều cha mẹ nên làm khi cùng con đi du lịch biển

Để tận hưởng kỳ nghỉ bãi biển cùng con nhỏ thật trọn vẹn và hoàn hảo, bạn hãy làm theo 15 điều dưới đây.

15.5771
Với nhiều phụ huynh việc trông nom và để mắt tới lũ trẻ ở bãi biển sẽ khiến họ không có khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa nhất. Để tận hưởng kỳ nghỉ bãi biển cùng con nhỏ thật trọn vẹn và hoàn hảo, bạn hãy làm theo 15 điều dưới đây.

Những việc cần làm trước khi rời khỏi nhà 

1. Gói đồ ăn,thức uống. Mang kem chống nắng và một bộ đồ sơ cứu nhỏ trong túi xách đi biển của bạn.

2. Mang theo một hộp phấn trẻ con vì nó sẽ giúp bạn lau sạch cát cho đôi bàn chân của con yêu ngay lập tức! 

3. Đừng quên một bình nước để rửa sạch mặt mũi chân tay cho con trước khi về lúc cuối ngày.

4. Mang theo những chai nước mát làm đồ uống.

5. Sử dụng kem chống nắng trước khi rời khỏi nhà và đem theo bình phun kem chống nắng để dùng ở đó.

6. Để một vài khăn tắm ở lại trong xe.



Các thiết bị phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn 

7. Sử dụng một giỏ đi biển để đựng những các đồ mang theo và một địu vải cho em bé của bạn.

8. Nếu có thể, bạn nên mang một thùng làm lạnh để đựng nước uống, đồ ăn nhẹ, cùng với đó là các túi to để chứa đồ chơi, kem dưỡng da, và các đồ linh tinh khác. 

9. Dùng túi lưới hoặc giỏ đựng bằng nhựa cho đồ chơi của con. 

10. Nếu bạn có hai nhóc sinh đôi,việc đặt hai bé vào cùng chiếc xe đẩy là một phao cứu sinh cho nhiều ông bố bà mẹ. Bọn trẻ thích được đi xe còn chồng bạn coi như đang được tập một bài tập thể dục

Những điều cần làm khi ở bãi biển

11. Đừng quá sa đà vào những hàng bán đồ lưu niệm, chỉ nên mua những đồ cần thiết. 

12. Áo sơ mi cũng giúp bạn giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

13. Dội một ít nước vào người và ngồi trước quạt là cách làm dịu tốt nhất!

Quyết định đi đâu có thể thay đổi tất cả

14. Bạn nên khởi hành đi từ sớm và có thể trở về vào giờ ăn trưa. Bằng cách đó bạn có thể trở về trước khoảng thời gian mặt trời hoạt động gay gắt nhất. Thêm vào đó, sau bữa ăn, bạn có thể tranh thủ một giấc ngủ ngắn để lấy lại năng lượng sau buổi sáng hoạt động hết mình ở biển.

15. Bạn có thể dẫn con dạo bãi biển buổi tối, vào thời gian ấy bạn không cần phải bận tâm với việc tránh nắng, thậm chí có chỗ đậu xe tốt hơn và ít phải chen chúc hơn!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]