16 mẹo phối đồ giúp bạn khỏi gặp ác mộng ngày nắng nóng

(Emdep.vn) - Thà làm một cô nàng ngực phẳng thoáng mát còn hơn mặc chiếc áo ngực độn mút dày đầm đìa mồ hôi.

0
Nhiều cô gái thú nhận họ thường xuyên khỏa thân khi ở nhà một mình trong những ngày siêu nóng. Tất nhiên, những lúc bước ra khỏi cửa thì bạn không thể khỏa thân được, nhưng vẫn có một số mẹo vặt để việc chọn đồ mùa hè không đồng nghĩa với việc mồ hôi tuôn ra như suối chảy.
 
1. Mặc đồ rộng rãi
Quần áo càng rộng rãi càng thoải mái. Vấn đề không phải là càng ít vải che phủ lên da thịt càng tốt, mà là càng ít vải thực sự chạm vào da thịt của bạn thì bạn sẽ càng thấy mát hơn. Ví dụ như, một chiếc váy maxi dài rộng sẽ giúp bạn còn thấy mát hơn cả khi mặc quần shorts siêu ngắn và áo ba lỗ bó sát. 
2. Đổi áo lót mút độn dày bằng áo ngực không gọng
Hãy tưởng tượng miếng mút độn dày ôm chặt vào ngực bạn trong một ngày hè nóng đỉnh điểm: Nó chẳng khác nào một lò hơi khiến ngực bạn lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi. Hãy chọn các loại áo ngực mỏng, áo ngực ren, cotton không gọng, không mút, may 1 lớp, và bạn sẽ tiết kiệm được kha khá tiền điện bật điều hòa đấy. 
 
3. Tránh các chất liệu vải trơn bóng
Rất nhiều chất vải mỏng nhẹ phù hợp cho thời tiết nóng, nhưng bạn còn phải chú ý đến mũi dệt của chúng nữa. Vải dệt thưa sẽ giúp bạn cảm thấy thoáng mát hơn, còn các loại vải dệt khít trơn bóng như màng phim có thể dính chặt vào người bạn khi bắt đầu đổ mồ hôi. 
 
4. Chỉ mặc áo sợi thưa
Bạn có thể chọn mặc một chiếc áo len mỏng sợi thưa bên ngoài áo quây hay áo hai dây để tận hưởng cảm giác gió lùa nhè nhẹ vào bên trong cơ thể
 
5. Chọn quần áo may bằng vải tự nhiên
Vải cotton bao giờ cũng thoải mái, thoáng mát hơn vải polyester hay vải tơ nhân tạo. Chất vải tự nhiên thấm hút mồ hôi tốt hơn và cũng nhanh khô hơn, nên bạn sẽ không cảm thấy người dinh dính khó chịu đầy mồ hôi giống như khi mặc quần áo may bằng vải sợi tổng hợp.
 
6. Tắm kỹ bằng nước nóng
Khi tắm nước nóng, cơ thể sẽ hạ nhiệt và đồng thời còn làm sạch bụi bẩn, tế bào chết trên da, khiến bạn cảm thấy sảng khoái hơn sau khi tắm. Ngược lại, nếu tắm bằng nước lạnh thì bạn có thể thấy dễ chịu tức thời, nhưng cơ thể lại có phản ứng tăng nhiệt bên trong, khi tắm xong một lúc bạn sẽ thấy người toát nhiều mồ hôi hơn. 
 
7. Quần áo luôn sạch sẽ, thơm tho
Nhiều người khuyên bạn không cần giặt quần áo hàng ngày để giữ quần áo bền hơn, hoặc để tiết kiệm nước, xà phòng. Nhưng riêng với mùa hè, quần áo chỉ cần mặc một lần đã lưu rất nhiều bụi bẩn, mồ hôi, tế bào da chết, vi khuẩn dễ sinh sôi và khiến chất vải không còn thoáng mát. Khi mặc quần áo cũ chưa giặt, bạn sẽ thấy nóng bức, khó chịu, ngứa ngáy. Vì vậy hãy chăm giặt quần áo như chăm tắm mùa hè vậy. 
 
8. Tránh các loại quần áo đính cườm, đính chi tiết kim loại
Trang phục đính cườm có thể rất bắt mắt và hợp mốt, nhưng lại không hợp thời tiết. Các chi tiết cườm đính có thể khiến chất vải bị kéo nặng và bó sát vào da bạn, làm cản trở quá trình thoát nhiệt từ cơ thể. 
 
9. Luôn mang theo mũ rộng vành hoặc khăn quàng mỏng
Thay vì những kiểu áo chống nắng thiếu thẩm mỹ, bạn có thể đội mũ rộng vành thật thời trang, hoặc quàng một chiếc khăn giống như các phu nhân thượng lưu trong phim nước ngoài. Đây là những món đồ mỏng nhẹ nhưng chống nắng hiệu quả, lại tiện mang theo trong túi xách. 
 
10. Không mặc trang phục hai lớp
Một số trang phục công sở như áo khoác, chân váy, đầm liền thường có thêm một lớp vải lót ở bên trong. Lớp vải này khiến quần áo dày thêm, và thường thì vải lót là vải sợi nhân tạo, nên cơ thể không thoát được mồ hôi, khiến cho bạn luôn cảm thấy bí bức như đang ở trong phòng tắm hơi mini vậy. 
 
11. Thay ba lô bằng túi nhỏ đeo chéo
Trào lưu đeo ba lô đang quay trở lại, và không phủ nhận rằng nhìn những chiếc ba lô rất năng động và trẻ trung. Tuy nhiên bạn không nên đeo ba lô trong những ngày quá nóng, vì lưng bạn sẽ bị bí và toát nhiều mồ hôi. Thay vào đó, hãy đơn giản hóa phụ kiện của mình bằng một chiếc túi đeo chéo nhỏ xinh để bớt cảm giác nặng nề mà toàn thân cũng thông thoáng hơn. 
 
12. Đi tất (vớ)
Những đôi sandals tưởng chừng như là lựa chọn hiển nhiên của hè này, nhưng điều bạn chưa nghĩ tới là sandals khiến chân bạn dễ bám bẩn hơn, từ đó càng sinh nhiều mồ hôi và mùi khó chịu. Trong khi đó, nếu đi tất, đôi tất sẽ giúp thấm mồ hôi, khiến bạn cảm thấy chân mình mát mẻ, sạch sẽ. 
 
13. Quàng khăn để tránh tóc chạm vào cổ
Bạn hãy dùng một chiếc khăn cotton nhỏ quàng quanh cổ để thấm hút mồ hôi, đồng thời tránh cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi bị tóc chọc vào cổ. Trước khi quàng, bạn có thể nhúng khăn vào nước lạnh, vắt kiệt rồi mới sử dụng để tận hưởng một chút cảm giác mát mẻ, dễ chịu. 
 
14. Mặc áo dài tay sẽ mát hơn
Ánh nắng mặt trời không chỉ làm hại màu da, mà còn khiến cơ thể nóng lên. Bạn không cần phải mặc áo chống nắng, chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay chất liệu mỏng, mát là đủ xinh và thoải mái rồi.
 
15. Trung thành với màu sáng
Quy luật màu sáng và màu tối đã trở nên quá quen thuộc với mọi tín đồ thời trang. Màu sắc lý tưởng nhất để mặc mùa hè là màu trắng, vì vậy đừng ngại biến mình thành hình tượng thiếu nữ trong sáng trong suốt mấy tháng hè, vì chỉ mình bạn biết là mình có thể không trong sáng lắm đâu, nhưng luôn là cô gái sạch sẽ đổ ít mồ hôi nhất. 
 
16. Đeo càng ít trang sức càng tốt
Bạn có thể không cần thay đổi thói quen đeo khuyên tai, vì các kiểu khuyên tai thường không thực sự chạm vào cơ thể. Nhưng với các loại vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bạn hãy lược giản chúng để tránh những rắc rối trong ngày nóng. Các sợi dây chuyền có thể dính chặt vào da, các loại vòng cổ bản to có thể làm cổ áo sơ mi bết chặt vào ngực bạn, các chất liệu kim loại thậm chí còn có thể bị nóng lên khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vòng tay có thể gây dị ứng, và nhìn chung, chính mồ hôi của bạn có thể làm han rỉ hay biến màu các kiểu trang sức bạn từng yêu thích. 
 
Eve Nguyễn
(Ảnh: Seventeen, Cosmopolitan, Free people)
(Theo Congluan)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]