2 cách làm hộp quà siêu yêu cho bạn trổ tài khéo tay

Với 2 cách làm hộp quà này, người được tặng có thể còn lầm tưởng bản thân chiếc hộp đã là một món quà xinh xắn rồi!

0


Ảnh minh họa
1. Làm hộp quà quả dâu tây

- Giấy màu đỏ chấm bi trắng làm quả dâu, giấy màu xanh làm lá dâu

- Dây ruy-băng xanh rộng 0,5cm

- Dụng cụ: kéo, bút, thước, bấm lỗ, keo dán



Cắt tấm giấy hình vuông, gấp đôi theo hai đường chéo mở ra lấy nếp. Tiếp tục gấp hình vuông theo hai đường thẳng vuông góc giữa, mở ra lấy nến, nếp gấp đường chéo ngược với nếp gấp đường thẳng. Bạn gấp 4 góc vuông vào giữa theo hai đường chéo thành hình vuông nhỏ bằng ¼ hình vuông ban đầu.



Gấp đôi hình vuông nhỏ theo đường chéo. Vẽ hình cánh hoa, lấy góc nhọn là tâm của hình vuông lớn làm tâm của bông hoa. Cắt rời cánh hoa đã vẽ, bạn có bông hoa 8 cánh. Tùy vào kích thước món quà lớn hay nhỏ, bạn cắt hình bông hoa có kích thước phù hợp. Cắt bỏ 3 cánh hoa, chừa mép cạnh để dán ráp hai cánh hoa với nhau.



Dùng dụng cụ bấm lỗ, bấm lỗ tròn nhỏ trên đỉnh 5 cánh hoa để luồn dây cột. Vẽ hình chiếc lá trên giấy xanh rồi cắt. Dán hai mép cạnh cánh hoa với nhau, cắt dây ruy-băng thành đoạn dài, luồn đầu dây ruy-băng xuyên qua 5 lỗ tròn nhỏ, hướng xỏ từ trong ra ngoài. Bạn bỏ quả vào trong, kéo sợi dây cho các cánh hoa bao quanh kín món quà bên trong. Thắt nút dây cố định, và cột trang trí chiếc lá xanh bên trên cuống dâu là xong.

Cuối cùng, bạn dán thêm vài bông hoa nhỏ trang trí trên chiếc lá thêm yêu nhé. Hộp quà trong hình dáng quả dâu nhỏ xinh thật đáng yêu. Ưu điểm của cách làm hộp quà này là bạn có thể thay đổi kích thước thật thích.

2. Làm hộp quà hình máy ảnh


- Hộp quà hình vuông

- Giấy bìa nhiều màu

- Sơn màu kem, nâu

- Dụng cụ: kéo, băng dính, cọ, keo dán



Đầu tiên, bạn quét lớp màu kem phủ bên ngoài thành thân hộp và nắp hộp để khô. Cắt băng dính dán chia 1/3 thành hộp và nắp hộp. Dùng cọ quét phủ lớp màu nâu lên 1/3 phần thành hộp và nắp hộp theo đường dán của băng dính. Nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng dính đã dán.



Cắt giấy màu vàng, xanh, đỏ… thành 4 dải nhỏ, cắt giấy màu đen thành tấm hình chữ nhật dài nhỏ. Đặt 4 dải màu dài sát cạnh nhau, dán mẫu giấy đen nằm ngang đầu các mép giấy màu. Cắt giấy màu trắng thành 1 hình tròn, giấy màu đen thành 1 hình tròn nhỏ hơn, cắt giấy màu hồng thành 1 hình trái tim nhỏ. Dán hình tròn màu trắng lên giữa nắp hộp, dán hình tròn đen lên giữa hình tròn trắng, trái tim hồng lên giữa hình tròn đen làm ống kính máy ảnh. Cắt giấy màu đen thành 1 tấm hình chữ nhật nhỏ dán ở góc trên bên phải nắp hộp làm đèn máy ảnh. Sau đó, dán mẫu giấy nhiều màu lên góc trên bên trái của nắp hộp trang trí thêm xinh.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh chiếc máy ảnh đáng yêu, bạn sáng tạo trang trí hộp quà thật đẹp. Bạn chỉ cần đặt những tấm ảnh xinh bên trong hộp quà làm quà tặng cực ý nghĩa nhé!


Chúc bạn thành công với 2 cách làm hộp quà này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]