2 tháng hè là đủ cho bé học tốt để vào lớp 1

Con tôi vừa hiếu động vừa chậm ngôn ngữ, nhiều người khuyên nên cho học lại mẫu giáo hoặc dự thính lớp 1. Nhưng tôi tự dạy bé theo sách trong mấy tháng hè.

15.5934

Con tôi là bé trai sinh năm 2006, bé vô cùng hiếu động. Thêm vào đó bé lại chậm ngôn ngữ, nói hơi ngọng và không đúng từ nên chẳng ai hiểu ngoài mẹ và cô giáo. Thế nên gia đình tôi vô cùng lo lắng, người thì muốn cho bé học lại mẫu giáo, người khác thì khuyên nên cho bé học dự thính lớp 1.

Con của các bạn tôi bằng tuổi bé, khi đang học lớp lá đã biết đọc báo, làm toán như đã hết lớp 1, trong khi bé nhà tôi chưa biết gì cả. Nhưng tôi cảm thấy cho con đi học sớm thật tội nghiệp, giống như tôi đang bắt con lao động quá sớm vậy.

Vì vậy trước khi con vào lớp 1 tôi thật hoang mang. Tham khảo ý kiến cô giáo lớp lá thì cô cho biết, các bé phát triển rất nhanh trong mùa hè trước khi vào lớp 1. Tôi cũng nghĩ thời gian này cho con học là phù hợp nhất, vừa hạn chế thời gian chơi game, xem tivi và cũng phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy tôi đã quyết định tập trung cho con học trong hè trước khi bé vào lớp 1.

Thế là tôi mua sách Tiếng Việt về nghiên cứu trước rồi dạy con. Sau 2 tháng tôi thấy kết quả ngoài sự mong đợi nên xin được chia sẻ một số kinh nghiệm:

Về tiếng Việt, nên dạy bé theo thứ tự mục lục sách tiếng Việt lớp 1(không cần học hết, chỉ cần học những vần bé chưa biết). Viết mẫu trên tập cho bé tập đọc, tập viết, nên lấy những từ ngữ trong sinh hoạt thường ngày hoặc các câu trong bài hát bé thường gặp. Hạn chế lấy từ ngữ hoặc cho bé học trực tiếp trong sách sẽ làm bé cảm thấy nhàm chán và ỷ lại khi vào học chính thức. Chỉ cho bé đọc các bài trong sách khi bạn muốn kiểm tra trình độ của bé trước khi nhập học.

Về môn Toán thì chỉ cần cho bé học cộng trừ trên mười đầu ngón tay là đủ, vì chương trình khá chậm bé sẽ theo kịp.

Hiện nay con tôi đang học lớp 1 khá tốt, do bé học chậm mà chắc, không chủ quan nên kết quả thi có phần cao hơn chút so với con của các bạn tôi đã nêu trên. Bạn chỉ cần cho bé học kịp bài trên lớp là đủ và không cần học thêm, để bé có được tuổi thơ hồn nhiên, không đeo gánh nặng học tập.

>> Xem thêm:

Hoa Hong

 Chia sẻ bài viết về việc chuẩn bị cho con bạn vào lớp 1 tại đây.

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]