20 địa danh nên khám phá trước khi chúng biến mất

Trái đất có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, tuy nhiên hiện tượng thay đổi khí hậu hoặc sự bất cẩn của con người khiến nhiều nơi đang có nguy cơ biến mất.

0

Quần đảo Seychelles thuộc Ấn Độ Dương, ngoài khơi biển Madagascar: Đây là một điểm đến nổi tiếng của các cặp đôi thưởng ngoạn tuần trăng mật, bởi phong cảnh đẹp như thiên đường. Tuy nhiên do hiện tượng xói mòn bờ biển, chúng có nguy cơ biến mất hoàn toàn trong 50 – 100 năm tới.

Dãy núi Kilimanjaro, Tanzania: Ngọn núi tuyết đẹp như tranh vẽ có thể sẽ không còn tồn tại. Trong khoảng thời gian từ 1912 – 2007, dải băng của Kilimanjaro đã bị thu hẹp một con số khổng lồ là 85%.

Di tích bí ẩn của nền văn minh Maya, Guatemala: Di tích nằm ở lưu vực Mirador và công viên quốc gia Tikal, thuộc Guatemala. Hiện nay tại khu vực này nạn cướp bóc và phá rừng đang hoành hành có thể khiến khu di tích bị phá hủy bất cứ lúc nào.

Khu đô thị cổ Zahara de la Sierra, Cadiz, Tây Ban Nha : Khu đô thị nằm bên trong ngọn núi Andalusia miền nam Tây Ban Nha, hiện nơi đây đang mất dần động vật hoang dã và cây xanh do sự biến đổi khí hậu, nhiệt độ gia tăng và lượng mưa giảm trong những năm gần đây

Ngọn hải đăng Cape Hatteras, Buxton, Carolina, Mỹ. Ngọn hải đăng cao nhất của nước Mỹ đang lâm nguy, bởi hiện tượng xói mòn bờ biển của Outer Bank, Bắc Carolina.

Rừng Madagascar, thuộc cộng hòa Madagascar: Khu rừng nguyên sinh này được dự đoán chỉ tồn tại khoảng 35 năm nữa bởi vô số những vụ cháy rừng lớn và nạn chặt phá rừng hàng loạt.

Sông băng tại công viên quốc gia Glacier, Montana, Mỹ. Số lượng các dòng sông băng tại đây đã giảm xuống từ 150 hiện chỉ còn khoảng 25, và trong vòng 15 năm tới có thể sẽ không còn nữa.

Thành phố kênh đào Venice, Italy: Bạn nên tới chiêm ngưỡng Venice sớm, bởi thành phố đang chìm dần trong những năm gần đây và không có dấu hiệu dừng lại. Nghiêm trọng hơn, lũ lụt đang góp phần làm biến mất dần thành phố kênh đào nổi tiếng này.

Hệ sinh thái thuộc quần đảo Galapagos, Ecuador: Với sự xuất hiện của quá nhiều du khách, cộng thêm sự xâm lấn của các loài không thuộc nơi đây, đã đẩy hệ sinh thái và cái loài vật bản địa độc đáo bên bờ tuyệt chủng.

Lưu vực sông Congo, châu Phi: Đây là khu rừng nhiệt đới lớn thứ 2 thế giới, cũng là một trong những khu vực có hệ sinh thái đa dạng nhất, với hơn 10.000 loài thực vật, 1000 loài chim, 400 loài động vật. Trong những năm qua, khu vực đã giảm đi 1,3 triệu m2 rừng bởi nạn chặt phá rừng trái phép, và Liên Hợp Quốc đã dự đoán hai phần ba khu rừng sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2040.

Biển chết, giáp biên giới Israel và Jordan: Trong vòng 40 năm qua, biển chết đã giảm đi 24 mét và 1/3 diện tích. Nếu việc khai thác nguồn nước từ sông Jordan – nơi duy nhất cung cấp nước cho Biển Chết – của các nước xung quanh còn tiếp diễn, Biển Chết sẽ biến mất hoàn toàn trong 50 năm tới.

Công viên quốc gia Everglades, Florida, Mỹ: Đây là công viên bị đe dọa nhất của nước Mỹ, bởi sự xuất hiện của quá nhiều nước, các loài mới, và sự phát triển nhanh chóng của các đô thị.

Sông băng thuộc dãy núi Alps (Anpơ), châu Âu: Đây là tin xấu đối với những người đam mê đi bộ và các môn thể thao mùa đông. Biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ lên các dãy núi của châu Âu, khiến mỗi năm lượng nước tại đây giảm đi 3%. Như vậy trong vòng 50 năm tới, sẽ không còn một dòng sông băng nào tồn tại trên các dãy núi.

Lăng mộ Taj Mahal, Ấn Độ: Lăng mộ là một trong những kỳ quan mang tính biểu tượng của thế giới, nhưng một số chuyên gia lo ngại rằng nó có thể sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào bởi sự sói mòn và ô nhiễm.

Rặng sân hô Great Barrier, Australia: Đây là rặng san hô lớn nhất thế giới, tuy nhiên diện tích của nó đã giảm đi một nửa bởi nhiệt độ tăng trong 30 năm qua. Hiện tượng gia tăng axit do ô nhiễm cũng đang tảy trắng rặng san hô, các nhà khoa học dự đoán rặng san hô sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2030.

Kim Tự Tháp và Tượng Nhân Sư, Ai Cập: Hiện các kỳ quan này đang đối diện với nạn xói mòn nghiêm trọng. Khi nguồn nước làm suy yếu dần bộ móng của các công trình, các chuyên gia lo ngại tình trạng trên có thể làm sụp đổ hoàn toàn các công trình kiến trúc tại đây.

Rừng nhiệt đới Amazon, Nam Mỹ: Đây là khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên thế giới, với diện tích lên tới 7 triệu km2. Đây cũng là khu vực có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới, và các nhà khoa học đang lo ngại nền nông nghiệp mở rộng tại nơi đây sẽ hủy hoại khu rừng.

Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: Công trình nhân tạo lớn nhất thế giới đã tồn tại hơn 2000 năm qua. Tuy nhiên, gần hai phần ba của bức tường đã bị hư hại hoặc phá hủy. Hiện tượng xói mòn có thể biến Vạn Lý Trường Thành thành một đống đổ nát trong vòng 20 năm tới.

Quốc đảo Maldives, Ấn Độ Dương: Hiện nay quốc đảo này đang chìm dần do hiện tượng biến đổi khí hậu, và các nhà khoa học dự đoán trong 100 năm tới nơi đây sẽ hoàn toàn ngập nước.

Big Sur, California, Mỹ: Đây là khu vực với cảnh quan tuyệt đẹp, một điểm đến du lịch phổ biến, và đặc biệt bạn có thể nhìn ngắm cá voi rất gần. Hiện nay khu vực này đang bị hạn hán và cháy rừng làm tổn hại đáng kể các khu vực ven biển, dẫn đến số lượng cá voi cũng giảm hẳn đi trong những năm gần đây.

Theo Zing News

***

Tham khảo:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]