|
Ảnh: Mirror.
|
Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Karolinska ở Stockholm (Anh) chỉ ra rằng đi bộ hoặc đạp xe 20 phút mỗi ngày giảm thiểu nguy cơ suy tim ở nam giới đến 20%. Tuy nhiên, việc tập thể dục quá nhiều, không đúng cách cũng có thể làm tình trạng tồi tệ hơn.
Các nhà khoa học kiểm tra thể trạng của 33.000 đàn ông từ năm
1998 - 2012 và phát hiện ra rằng những người ít hoạt động thể chất
nhất có nguy cơ suy tim cao nhất.
Những người đàn ông tham gia nghiên cứu có độ tuổi trung bình 60 được
yêu cầu điền vào một phiếu điều tra mức độ vận động của họ vài năm trước
và khi còn ở tuổi 30. Kết quả chỉ ra rằng, những hoạt động thể chất
hiện tại có tác động đến tim mạch nhiều hơn trong giai đoạn trước của
cuộc đời.
Nghiên cứu này không hướng đến phụ nữ, nhưng chẳng có lý do gì mà phụ
nữ không thể giảm thiểu nguy cơ suy tim bằng việc vận động. Nhà
nghiên cứu Andrea Bellavia đến từ Viện nghiên cứu Karolinska ở Stockholm
nói rằng: “Những người tham gia còn cung cấp thông tin về các hoạt động
thể chất của họ ở tuổi 30, chúng tôi có thể xác định những ảnh hưởng
lâu dài từ các hoạt động này. Kết quả chỉ ra rằng các hoạt động hiện tại
có ý nghĩa hơn đối với sức khỏe và những người đạp xe hay đi bộ 20 phút
mỗi ngày sẽ gặp các triệu chứng suy tim muộn hơn những người khác”.
Nghiên cứu này được công bố ở tờ Amrican College of Cardiology: Quá ít hay quá nhiều vận động đều có thể tăng nguy cơ bị suy tim.
Tiến sĩ Christopher O’Conner, trưởng ban biên tập tờ báo cho biết:
“Đây là phát hiện độc đáo và mở đường cho các nghiên cứu xa hơn để ngăn
chặn các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe”.
Theo Thu Hiền - VnExpress