25 dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không phải quốc gia số 1 thế giới

(NDH) Không phải trên lĩnh vực nào, Hoa Kỳ cũng giữ vai trò người “đầu tàu” của thế giới.

15.5911

Series truyền hình The Newsroom của Aaron Sorkin mới ra mắt ngày 24/6 vừa qua với màn “đả kích” nước Mỹ của nhân vật chính Will McAvoy đã gây nên làn sóng tranh cãi trong cư dân mạng. McAvoy cho rằng Hoa Kỳ không thể nào là quốc gia số 1 thế giới bởi: “Chúng ta chỉ đứng thứ 7 về tỉ lệ dân số biết chữ, thứ 27 về môn Toán, 22 về khoa học, 49 về tuổi thọ trung bình, 178 về tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh, đứng thứ 3 về thu nhập bình quân hộ gia đình, thứ 4 về nguồn lao động và thứ 4 về xuất khẩu. Chúng ta chỉ đứng đầu thế giới trên 3 lĩnh vực: số công dân bị giam giữ trong các nhà tù tính trên đầu người, số người tin vào thần thánh và chi tiêu cho quốc phòng…”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bên cạnh những con số mà Sorkin đã dẫn chứng, còn có 25 “địa hạt” khác, nơi mà người Mỹ không phải là “bá chủ” thế giới:

- Mỹ là đất nước đứng thứ 13 toàn cầu về khởi dựng doanh nghiệp (theo World Bank)
- Đứng thứ 47 về tự do báo chí (theo Reporters Without Borders)
- Đứng thứ 20 về thương mại quốc tế (theo World Bank)
- Đứng thứ 15 về rủi ro vỡ nợ (theo World Bank)
- Đứng thứ 10 về chỉ số tự do kinh tế (theo Heritage Foundation và Wall Street Journal)
- Xếp hạng 25 trong số 43 quốc gia phát triển là nơi sinh sống tốt nhất dành cho những bà mẹ có con nhỏ (theo Save The Children)
- Một trong số 11 quốc gia “hạnh phúc” nhất thế giới (theo Viện nghiên cứu Trái Đất của Đại học Columbia)
- Có 21 quốc gia khác xếp trên Hoa Kỳ về chống tham nhũng (theo Heritage.org)
- Đứng thứ 24 về mức độ trung thực (theo Transparency.org)
- Đứng thứ 39 về bất bình đẳng thu nhập (theo CIA World Factbook)
- Đứng thứ 89 trên thế giới về tỉ lệ trẻ em được tiêm phòng viêm gan B (theo WHO)
- Mỹ chỉ đứng thứ 47 thế giới về tỉ lệ trẻ em không bị tử vong khi ra đời (theo CIA World Factbook)
- Mỹ cũng chỉ xếp hạng 50 về tuổi thọ trung bình (cũng theo CIA World Factbook)
- GDP bình quân đầu người tại Hoa Kỳ chỉ xếp thứ 12 trên thế giới, sau cả Qatar và Liechtenstein (theo CIA World Factbook)
- Tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ cao hơn 102 quốc gia khác trên tổng số 200 quốc gia (trong bảng xếp hạng của CIA World Factbook)
- Một điều đáng ngạc nhiên là Mỹ chỉ đứng thứ 142 trên 150 trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng (theo CIA World Factbook)
- Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ đứng thứ 192 thế giới khi tính đến tỉ lệ nợ/GDP (theo CIA World Factbook)

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


- Tốc độ phát triển của khu vực sản xuất công nghiệp xếp thứ 79 (theo CIA World Factbook)
- Đứng thứ 11 về xuất khẩu dầu mỏ (theo CIA World Factbook)
- Dự trữ dầu mỏ xếp thứ 13 trên thế giới (theo CIA World Factbook)
- Mỹ đứng thứ 192 – dưới cùng bảng xếp hạng về cán cân thương mại (theo CIA World Factbook)
- Dự trữ vàng ngoại tệ của Mỹ xếp thứ 19, sau Indonesia (theo CIA World Factbook)
- FIFA xếp Mỹ là đội bóng mạnh thứ 28 trên thế giới
- Xét về số phụ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan cầm quyền, Mỹ chỉ xếp hạng 79 trên tổng số 147 quốc gia (theo IPU)
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]