3 bước cơ bản để tắm trắng thành công

(Làm Đẹp) - Để tắm trắng thành công chị em hãy luôn ghi nhớ 3 bước dưới đây!

15.6014

Tẩy da chết 

Bạn trộn 3 thìa dầu oliu, 2 thìa mật ong, 4 thìa đường nâu hạt thô, khuấy đều rồi thoa lên cơ thể, massage nhẹ nhàng. Những hạt đường ram ráp sẽ giúp tẩy tế bào chết, trong khi mật ong và dầu oliu cung cấp dưỡng chất cho da, rất hợp với làn da khô. Sản phẩm này cũng có thể dùng cho mặt. Đậy kín, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, bạn có thể sử dụng trong vòng một tháng.

Chị em bắt buộc phải  tẩy da chết trước khi tắm trắng.

Bạn cũng có thể thay đường bằng vỏ cam, hoặc chanh, dâu tây… xay nhỏ. Chúng sẽ có tác dụng loại bỏ lớp tế bào chết, đồng thời cung cấp những chất tốt cho làn da bạn, chưa kể các phân tử tinh dầu còn đem đến sự sảng khoái, thư giãn.

Tắm trắng bằng bí đỏ

Cách làm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần bí đỏ xay nhuyễn (cần luộc chín trước khi xay), trứng gà, mật ong và sữa tươi không đường. Tất cả trộn đều, rồi thoa lên khắp người, để trong vòng 20 phút. Sau đó, tắm sạch lại với nước.

Bảo vệ da cẩn thận

Không phải chỉ khi bạn tắm trắng thì mới cần che chắn bảo vệ cho làn da mà việc chăm sóc bảo vệ da phải thường xuyên được thực hiện. Trên thực tế, những lớp vải quần áo chúng ta sử dụng vẫn chưa hoàn toàn tránh được những tia tử ngoại làm đen da mà phải “viện trợ” đến sự giúp sức của kem chống nắng. Với khả năng ngăn ngừa các yếu tố làm đen và sạm da, kem chống nắng là một sản phẩm được các chuyên gia khuyên nên sử dụng hàng ngày.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]