3 ca khúc dành cho những ai đang trở về nhà

Tết sắp đến cũng là khoảng thời gian những người con xa nhà đang tất bật chuẩn bị lên đường trở về cùng bao nỗi nhớ.

15.5776

"Home" - Westlife

Homeca khúc được trích ra từ album thứ 2 mang tên It’s time của nam ca sĩ Michael Buble ra mắt ngày 28/3/2005. Cho đến nay, sau gần 1 thập niên ra đời Home dường như đã trở thành ca khúc được rất nhiều người lắng nghe mỗi khi đi xa.

Lời bài hát là tâm trạng của một chàng trai trên đường phiêu du khắp nơi, từ Rome cổ kính cho tới Paris hoa lệ. Nhưng dù có ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, vẫn luôn có một mỗi nhớ khắc khoải về gia đình nơi có người vợ thân yêu, có gia đình luôn chờ đợi khiến anh muốn ngay lập tức lên đường trở về nhà.

Sau khi được ra mắt lần đầu tiên với giọng ca của Michael Buble, Home đã được rất nhiều ca sĩ cũng như nhóm nhạc chọn để thể hiện lại trong đó có thể kể đến Blake Shelton và Westlife… Nhưng thành công nhất có lẽ là bản cover của nhóm Westlife với sự kết hợp giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của 5 chàng trai cùng một MV vô cùng ý nghĩa dành cho ca khúc này.

Bản cover ca khúc Home của nhóm Westlife

"Going home" - Kenny G

Với những ai là fan của dòng nhạc không lời, đặc biệt là saxophone, chắc hẳn sẽ biết tới nghệ sĩ Kenny G cùng ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của ông - Going home.

Tuy chỉ là một ca khúc không lời nhưng những cảm xúc mà Going home mang tới cho người nghe có thể nói còn vượt xa hơn rất nhiều những ngôn từ khác. MV của ca khúc này cũng rất mộc mạc giản dị với cuộc hành trình trở về ngôi nhà thân yêu của Kenny G. Và tại nơi đây, anh đã tìm lại được sự yên bình bên cạnh những kỉ niệm khó quên thời thơ ấu.

Going home không chỉ là một trong những bản thu thành công nhất đã làm nên tên tuổi cho Kenny G, mà còn năm trong số ít ca khúc không lời leo lên vị trí 56 trong bảng xếp hạng US hot 100.

 

"Coming home" - Diddy ft Skylar Grey

Kể từ sau khi tham gia vào công việc kinh doanh, có vẻ nam ca sĩ P.Diddy không còn chú ý nhiều tới sự nghiệp âm nhạc của mình. Tuy nhiên, anh vẫn có những sản phẩm gây được nhiều sự chú ý của người hâm mộ trong thời gian qua, trong đó, có thể kể đến bản hit Coming home ra mắt năm 2010.

Đây cũng là một trong những bản hit của Diddy được người hâm mộ đánh giá cao cả về giai điệu cũng như những ý nghĩa sâu sắc mà anh muốn gửi gắm.

Thành công của Coming home chính là nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa sự đối lập của giọng hát nhẹ nhàng của Skylar Grey cùng phần rap mạnh mẽ của Diddy. Và chính sự kết hợp tuyệt vời này đã đưa Coming home lên vị trí số 11 bảng xếp hạng Billboard hot 100, vị trí số 9 tại Canada cũng như vị trí đầu bảng tạo hàng loạt bảng xếp hạng khác trên thế giới.

 

(Tri thức)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]