3 cách mặc đẹp cho cô nàng ngực nhỏ bụng to

Những cô nàng ngực nhỏ bụng to thường đau đầu trong cách chọn đồ để mặc đẹp. Đây là khuyết điểm không đáng có nhất khi muốn sở hữu thân hình cân đối. Nhưng hãy xem 3 cách mặc đẹp dưới đây, để có lựa chọn thông minh cho mình.

15.6055

Đối với phụ nữ, bụng to ngực nhỏ là hai khuyết điểm lớn nhất khiến họ không thể chọn trang phục để mặc đẹp được. Với quý cô công sở, điều đó lại càng trở nên tệ hại hơn khi ngày ngày phải ngồi lỳ ở văn phòng và làm cho vòng 2 của họ bị dư thừa mỡ. Cho dù có tập luyện thế nào đi chăng nữa thì việc cải thiện ngực to bụng nhỏ là khá khó khăn.

Tuy nhiên, bạn có thể xem 3 cách mặc đẹp dưới đây để có lựa chọn cho mình. Và từ đó, hãy giữ nó như bí quyết mặc đẹp mà chỉ riêng bạn có.

  • 1

    Chân váy chữ A xếp ly

    Các loại váy chữ A, hay váy chữ A xếp ly thường có đặc điểm chung là cạp hơi cao so với các dáng váy còn lại. Phần cạp cao sẽ khiến che đi lớp mỡ thừa ở bụng của bạn. Còn để đối phó với ngực nhỏ bạn nên chọn một chiếc áo sơ mi dáng suông để mix cùng chân váy chữ A, rất thời trang mà lại che được khuyết điểm của mình.

    Bạn có thể xem những mẫu áo sơ mi đẹp cho cô nàng ngực lép để chọn được chiếc áo sơ mi phù hợp nhất với mình khi mix cùng chân váy.

    Chân váy chữ A có phần cạp hơi cao để che đi lớp mỡ thừa ở bụng bạn.

    Tùy vào loại chân váy mà bạn tìm cho mình một chiếc sơ mi hợp lý, nhưng bạn nên mặc sơ mi dáng suông sẽ che được khuyết điểm của mình.

    Bạn có thể chọn một chiếc chân váy chữ A xếp ly họa tiết mix với áo sơ mi trắng để che khuyết điểm vòng 1, 2 của mình.

  • 2

    Mặc áo sáng màu và váy tối màu

    Những người có vùng bụng to cho dù đã chọn rất nhiều loại trang phục nhưng vẫn không thể chọn ra cách mặc đẹp được, vì chọn loại nào cũng để thừa ra vòng 2 quá khổ của mình. Nhưng bạn có biết, những trang phục tối màu sẽ đánh lừa thị giác của người đối diện và làm cho bạn trông gọn gàng hơn. Còn vòng 1 hơi "lép kẹp" bạn nên chọn những chiếc áo sáng màu để làm cho vòng 1 đầy đặn hơn.

    Còn những cô nàng đã to vòng 2 rồi, nhưng lại to cả vòng 1 thì bạn có thể xem cách mặc đồ tại đây.

    Với những người có vòng 2 quá khổ, bạn nên chọn trang phục tối màu để che đi khuyết điểm.

    Bạn có thể chọn một chiếc quần tối màu mix với sơ mi trắng.

    Hoặc chân váy cạp cao tối màu mix với áo sáng màu đều hạn chế tối đa khuyết điểm trên cơ thể bạn.

  • 3

    Váy liền họa tiết nhỏ, hoặc váy liền kẻ sọc

    Với người eo to, váy đầm họa tiết caro vuông, chấm bi to hay hoa văn cỡ lớn nên tuyệt đối tránh. Như thế chẳng giúp bạn mặc đẹp hơn mà còn phản tác dụng. Bạn cũng nên tránh những điểm nhấn như hoa, nơ… tập trung ở vùng bụng sẽ rất dễ lộ eo không thon. Bạn nên chọn váy đầm họa tiết hoa nhỏ, kéo dài theo chiều dọc hoặc áo váy kẻ sọc dọc để thân hình cân đối hơn. Để biết cách mặc đồ sọc như thế nào cho đẹp bạn có thể xem http://www.lamsao.com/dien-do-ke-soc-the-nao-cho-dep-p214a37953.html

    Bạn nên chọn những loại váy kẻ ngang ở trên để tăng vòng 1 và kẻ dọc ở dưới để giảm vòng 2.

    Những loại váy có họa tiết nhỏ sẽ hạn chế được vòng 2 ngấn mỡ của bạn.

    Hoặc bạn có thể chọn những mẫu váy có họa tiết nhỏ thắt eo để cho vòng 1 được đầy đặn, còn vòng 2 thì gọn gàng.

    Những bộ đầm có họa tiết nhỏ tối màu cực hợp với cô nàng có vòng 2 to và vòng 1 nhỏ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]