3 cách tắm trắng đơn giản với mướp đắng

Tắm trắng bằng mướp đắng giúp cải thiên làn da, để da săn chắc, mịn màng, giảm sự lão hoá hiệu quả.

15.599

Mướp đắng, lòng trắng trứng và đường trắng

Trộn đều mướp đắng đã xay nhuyễn với lòng trắng trứng gà và 1/2 chén đường cát trắng, sau đó thoa hỗn hợp này khắp cơ thểthư giãn.

Để nguyên hỗn hợp này trên cơ thể khoảng 15 phút và ngồi thư giãn cho hỗn hợp thấm vào da có thể massage nhẹ nhàng khắp người giúp thẩm thấu tốt hơn cho da. Cuối cùng, tắm sạch cơ thể lại  bằng nước ấm.

 

Tắm trắng bằng mướp đắng có thể giúp da đang bị sần sùi trở lại tươi mới, đồng thời làn da sẽ trắng sáng đẹp tự nhiên và tuyệt đối an toàn.

Mướp đắng, muối tinh và dầu oliu

Để tắm trắng bằng mướp đắng, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như mướp đắng (lượng đủ dùng cho toàn thân), muối tinh, dầu oliu. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, bạn có thể chế biến bằng cách, đem mướp đắng rửa sạch, bỏ hạt, xay nhuyễn và cho thêm dầu oliu và muối tinh để tạo thành hỗn hợp dùng tắm trắng toàn thân.

Mỗi tuần 2 lần bạn làm loại kem tắm trắng từ mướp đắng này, đắp lên da toàn thân để trong khoảng 15 phút cho tinh chất thẩm thấu vào da.

Mướp đắng và lòng trắng trứng

Trước hết rửa sạch khổ qua rồi đem xay nhuyễn. Dùng mướp đắng xay nhuyễn trộn với lòng trắng trứng gà rồi đắp lên cơ thể. Để nguyên như vậy có thể kết hợp nằm thư giãn khoảng 15 phút cho hỗn hợp thấm vào da. Cuối cùng, tắm sạch cơ thể với nước ấm.

 

 

Trước khi "dao kéo", khuôn mặt Kim Hyo Jeong đầy mụn, cằm ngấn mỡ, thẳng đuột liền với cổ.

Theo Khỏe và đẹp

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]