3 điều nên tránh lúc mới yêu

Gặp nhau mỗi ngày, gắn bó quá nhanh và 'bỏ rơi' bạn bè là ba sai lầm phổ biến của người mới yêu.

0

Giai đoạn đầu của tình yêu luôn là thời điểm ngọt ngào và lãng mạn. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Nếu không cẩn trọng ngay từ bước đầu thì mọi chuyện có thể vượt qua tầm kiểm soát của bạn. Những lời khuyên dưới đây về những thói quen cần tránh sẽ giúp ích cho bạn trong việc giữ cân bằng thuở ban đầu.

1. Gắn bó quá nhanh

Sự gắn bó giữa hai người củng cố cho tình yêu thêm vững chắc. Nhưng nếu việc này đến quá nhanh thì đôi khi lại phản tác dụng, nhất là với một cô gái. Người ấy sẽ nghĩ bạn đang "phát cuồng" vì yêu và điều này có thể không tốt chút nào. Hãy để mọi thứ diễn ra chậm rãi để cả hai người kịp thích nghi và kiểm soát tình cảm. Lúc mới yêu, thật khó để nhận biết người mình yêu đã đúng đắn hay chưa.

2. Bỏ rơi bạn bè

Đa số những người đang yêu đều mắc phải sai lầm này. Cũng dễ hiểu thôi bởi lúc này, tình cảm và sự quan tâm của bạn đều dành cho một người đặc biệt nên sẽ lơ là mối quan hệ bạn bè. Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi và bạn nên chia sẻ thời gian cho cả những người bạn nữa. Bởi bạn bè luôn bên bạn suốt cả cuộc đời, ngay cả khi bạn không có người yêu.

3. Gặp nhau hàng ngày

Mỗi người đều cần có không gian riêng cho sở thích, công việc và các mối quan hệ khác. Đây là điều hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Vì thế, ở bên cạnh nhau cả ngày, làm mọi thứ cùng nhau có thể khiến mỗi người có cảm giác bị ràng buộc, kiểm soát. Bạn cần có một chút xa cách để tăng thêm cảm giác nhớ nhung - gia vị quan trọng trong tình yêu.

Tường Vi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]