3 kiêng kỵ khi trang điểm

Nếu bạn chải mascara mà lười kẹp cong lông mi, đôi mắt của bạn trông sẽ rất buồn thảm.

15.5977

Ảnh:

Theo các chuyên gia trang điểm, việc lưu ý 3 điều dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ được các nhược điểm và bảo vệ làn da của mình:

Không thoa phấn phủ trực tiếp lên mặt

Lớp phấn này tuy có tác dụng tạo làn da mịn màng, nhưng chúng là lớp cuối cùng, nếu thoa trực tiếp lên da sẽ khiến da nhanh bị lão hóa. Trước khi thoa phấn phủ, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm (moisturizer) hoặc kem dưỡng da (hydrating cream) và phấn nền. Những lớp kem sẽ tạo ra lớp màng giúp da khỏi bị phấn phủ “ăn”. Ngoài ra, kem dưỡng sẽ giúp che đi các nếp nhăn quanh vùng mắt và môi.

Không dùng chì kẻ viền môi đậm hơn màu son môi

Việc kẻ viền môi giúp tạo nét cho đôi môi và bảo vệ son lâu trôi. Trước đây, người ta thường sử dụng chì kẻ đậm, nhưng cách trang điểm này khiến đôi môi trông nặng nề và rất giả. Xu hướng trang điểm hiện đại là sử dụng chì kẻ viền môi trùng màu son để tạo vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên.

Quên bấm cong mi trước khi chải mascara

Mascara có tác dụng giúp lông mi dày và dài hơn, đem lại cho đôi mắt vẻ đẹp quyến rũ. Tuy nhiên, vì tác dụng làm dày lông mi, nếu không bấm thật cong, mascara sẽ làm lông mi trông có vẻ sụp xuống, khiến đôi mắt trông buồn thảm. Vì vậy, đừng quên bấm mi thật cong trước khi chải mascara. Lúc chải mascara, bạn nên chải theo hướng hất tay ngược lên trên để giúp lông mi cong hơn.

(Theo Thanh Niên)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]