3 kiểu tắm trắng thịnh hành

Lavender Spa đã áp dụng thành công cho hàng nghìn khách 3 phương pháp tắm trắng với thảo dược thiên nhiên, mang đến một làn da trắng, khỏe mạnh, không có tác dụng phụ.

0

Mùa hè đến, nhiều chị em muốn diện những “bộ cánh" mỏng và mát mẻ. Với khí hậu bị ô nhiễm và nóng nực, làn da của bạn thường xuyên bị nổi mụn và nám đen, phần da cổ và cánh tay thường không đều màu với toàn thân. Hiện nay có nhiều bạn gái muốn đi làm trắng và mịn da nhưng băn khoăn và lo lắng vì lời bàn tán, tắm trắng có thể dẫn đến ung thư và khiến da dễ bị cháy nắng.

Bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Minh tại Lavender spa cho biết, tắm trắng ngày trước thường sử dụng hóa mỹ phẩm để lột bỏ lớp da chết bên ngoài trong 3-5 ngày nhưng không thể làm thay đổi lượng sắc tố trong da. Ban đầu do bị lột, bạn thấy da trắng rất nhanh nhưng đó chỉ là trắng "giả". Sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Lúc này làn da rất yếu vì bị bào mòn lớp bảo vệ nên có thể bị ung thư và cháy nắng.

Hiện Lavender Spa đang áp dụng thành công 3 phương pháp tắm thảo với thảo dược thiên nhiên, mang lại cho bạn làn da trắng hồng, khỏe mạnh, không có tác dụng phụ:

- Tắm nghệ: Nghệ có công dụng sát khuẩn, giảm và chống sẹo, chữa lành các vết thương. Tại đây, nghệ kết hợp với vỏ cam giúp tẩy tế bào chết, trị mụn và xẹo thâm trên cơ thể, giúp làm trắng và đều màu da.

- Tắm thuốc bắc và mật ong: Bạn sẽ được tẩy tế bào chết bằng mật ong sau đó sẽ được đắm mình trong hương thơm của thuốc bắc với bồn tắm đặc biệt dành cho tắm trắng. Thành phần của thuốc bao gồm các vị: Linh chi, cam thảo, lô hội, xuyên khung, hạt bí đao, lá dâu tằm có tác dụng xoa dịu làn da bị cháy nắng, làm đồng đều các vùng bị loang lổ, làm sáng cả những vết thâm ở vùng kín.

- Tắm trắng bằng cám gạongọc trai: Đây là phương pháp tắm trắng nhằm loại bỏ các tế bào chết, các chất bụi bẩn tích tụ trong nang lông bằng đường, khiến lỗ chân lông được thông thoáng để hấp thụ đầy đủ các tinh chất tắm trắng. Sau đó toàn cơ thể của bạn sẽ được các chuyên viên làm đẹp tại Lavender Spa phủ đều lên khắp cơ thể lớp mặt nạ bằng cám gạo và ngọc trai. Trong thành phần của cám gạo và ngọc trai bao gồm: các vitamin E, C và các axitamin và thành phần dưỡng chất giúp tái tạo, bổ sung các tinh chất nuôi dưỡng da từ bên trong khiến sáng dần lên đồng thời hạn chế sự phát triển của các sắc tố gây xỉn màu.

Để tăng hiệu quả trắng sáng dài lâu, bạn còn được ủ trắng bằng máy của Anh và kết hợp kem sâm nguyên chất của Hàn Quốc. Ngay trong liệu trình đầu tắm trắng đầu tiên, làn da bị sạm đen do nắng đã trở nên trắng hồng và mịn màng hơn.

Với cả 3 phương pháp nêu trên, bạn chỉ cần bỏ ra 90 phút mỗi lần, tắm từ 2 đến 3 lần cho những làn da đen trung bình và chỉ sau một lần tắm, bạn sẽ cảm thấy làn da trở nên mịn màng, những nốt mụn hay làn da sần sùi được biến mất.

Những phương pháp tắm trắng này không hủy hoại đi làn da thượng bì nên bạn không lo chúng bị bắt nắng. Cơ thể của bạn sẽ bổ sung dưỡng chất, giúp cho làn da thiếu nước, khô ráp như được tái sinh, trắng hồng.

Để cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho da, bạn có thể mỗi tuần sử dụng một loại thảo dược khác nhau. Như vậy cơ thể bạn sẽ luôn được nuôi dưỡng và lưu thông khí huyết.

Chuyên mục được tư vấn bởi bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Minh tại Lavender spa (65b Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Tel 04 22 199 199; 043 942 3939
Website:
http://lavenderspa.vn.

Minh Thảo

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]