3 thói quen của những người làm việc hiệu quả

(NDH) Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào một người có thể hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc và khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn trở nên đơn giản hơn?

15.5954

Những người làm việc hiệu quả không vừa ăn trưa vừa làm việc

Ekaterina Walter, đồng sáng lập và là giám đốc tiếp thị của Branderati gần đây đã chia sẻ trong một bài viết trên LinkeddIn rằng rất nhiều nhà lãnh đạo mà cô ấy làm việc cùng có năng suất lao động rất cao, đặc biệt là trong ngành công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng như hiện nay.
Theo Walter, những người làm việc hiệu quả thường có 3 thói quen sau:
Rời khỏi bàn làm việc và đi ăn trưa
Những người làm việc hiệu quả không bao giờ ăn trưa tại bàn làm việc một mình. "Nếu bạn nghĩ rằng việc ăn trưa chỉ mất 10 phút tại bàn làm việc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc năng suất hơn thì bạn nên suy nghĩ lại", Walter nói. Thói quen này không tốt cho sức khỏe của bạn và cũng không giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Bạn nên nhai kỹ thức ăn và tận hưởng bữa trưa của mình.
Tìm ra thời điểm làm việc hiệu quả nhất hàng ngày
Họ biết đâu là thời điểm làm việc hiệu quả nhất trong ngày của mình và phân chia thời gian hợp lý để thực hiện những công việc đòi hỏi nhiều sự tập trung trong khoảng thời gian này. "Điều quan trọng là bạn không bị làm phiền khi tập trung vào công việc, Walter giải thích. "Nếu bạn duy trì sự tập trung của mình, khả năng sáng tạo sẽ tăng cao và sản phẩm của bạn sẽ tốt hơn. Bạn cũng sẽ nhận thấy mình hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn."
Đứng lên và đi ra ngoài thường xuyên

"Đôi khi bạn chỉ cần đến công viên, quán cà phê hay đi dạo để khơi gợi sự sáng tạo hoặc hoàn thành công việc của mình." Walter nói. Khi những người làm việc hiệu quả bất đầu cảm thấy văn phòng công ty khiến họ mất tập trung, họ có thể đi ra ngoài một lát, thậm chí đôi khi có thể rủ thêm một vài đồng nghiệp khác đi cùng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]