Báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 20/3 cho biết hiện có khoảng
1/3 số
người cao tuổi ở nước này phải đối mặt với
nguy cơ không được cung cấp
đầy đủ dinh dưỡng, làm dấy lên mối lo ngại về việc chăm sóc
sức khỏe cho người
già.
Báo cáo dựa trên cơ sở dữ liệu của một cuộc
khảo sát do Cơ quan Y tế công
cộng Canada thực hiện với 15.000 người ở lứa tuổi trên 65, cho biết có khoảng
34% số người tham gia được xác định có nguy cơ
suy dinh dưỡng. Trong đó, nguy cơ
đối với
phụ nữ cao hơn
nam giới, với tỷ lệ tương ứng là 38% và 28%.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ phụ nữ trên 75 tuổi có nguy cơ suy dinh
dưỡng cao hơn nhiều so với phụ nữ trong độ tuổi từ 65 đến 74. Với kết quả trên
kết hợp cùng một số yếu tố khác, các nhà khoa học xác định phụ nữ tuổi càng cao,
nguy cơ suy dinh dưỡng càng lớn.
Theo các chuyên gia y tế công cộng, phát hiện này có thể phản ánh một thực
tế là có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi ở Canada vẫn có đủ sức khỏe để sống một mình,
mặc dù cuộc sống độc thân sẽ làm tăng các nguy cơ suy dinh dưỡng.
Theo kết quả khảo sát, có tới gần 50% số người cao tuổi sống một mình có
nguy cơ suy dinh dưỡng, so với 28% số người sống cùng người khác. Và sự khác
biệt này là đặc biệt lớn đối với nam giới, với nguy cơ suy dinh dưỡng của những
người sống một mình cao hơn gấp hai lần, 51% so với 25%.
Các chuyên gia cho biết khi một người cao tuổi bị suy dinh dưỡng, họ
thường mắc một loạt bệnh như tiểu đường, đau mãn tính và kém cân bằng. Họ cũng
sẽ cảm thấy chán nản, tự
cách ly với xã hội và không có động lực để tiếp tục bồi
bổ sức khỏe.
Trên thực tế, nguy cơ suy dinh dưỡng của những
người già mắc bệnh
trầm cảm
lên tới 62%, cao hơn nhiều so với mức 33% ở những người không bị trầm cảm./.