300 cuốn sách quý trở về Seoul

Chiếc kiệu đựng 300 cuốn sáchNhững người mang trang phục màu đỏ tươi của triều đại Joseon khiêng một chiếc kiệu có đựng sách vào trung tâm hoàng cung Gyeongbok tại Seoul. Âm nhạc trong buổi lễ bắt đầu với tiếng cồng chiêng và tù và truyền thống.

15.6074
(TT&VH) - Ngày 11/06/2011, Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm sự trở lại của gần 300 cuốn sách của Hoàng gia. Những cuốn sách này đã bị quân đội Pháp lấy đi vào thế kỷ 19.

Một quan chức lấy những cuốn sách được bọc trong vải đỏ và đặt vào một chiếc khay rồi mang lên chính điện. Sau đó tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak trong trang phục truyền thống đọc một bài diễn văn nhấn mạnh: “Sự trở lại của 300 cuốn sách rất có ý nghĩa. Đây là tài sản có giá trị văn hóa của dân tộc ta và thế giới đã bị lấy đi từ 145 năm trước, từ 1866, và đã được trả lại cho chúng ta hôm nay thông qua thương lượng hòa bình giữa 2 nước Hàn Quốc và Pháp”.

297 trong tổng số 300 cuốn sách ghi lại chi tiết những nghi thức truyền thống của hoàng gia như đám cưới, đám tang và các nghi lễ khác của triều đại đã từng cai trị bán đảo Triều Tiên trong những năm 1392 đến 1910.

Đầu thế kỷ 19, quân Pháp đã đột kích một thư viện hoàng gia trên hòn đảo ngoài khơi phía Tây bờ biển của bán đảo Triều Tiên và lấy đi hàng trăm bản thảo. Họ đốt cháy hơn 5.000 cuốn sách quý.

Sau hơn 20 năm đàm phán, thương thuyết, năm ngoái Pháp đã đồng ý trả lại cho Hàn Quốc 300 cuốn sách.

Buổi lễ ngày thứ Bảy diễn ra sau một ngày khi Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt tới thoả thuận cho sự trở lại của 1.205 cuốn sách của hoàng gia thời đại Joseon. Hiện nay trên toàn cầu, có nhiều tranh chấp trong việc trả lại tài sản văn hóa bị cướp phá trong chiến tranh bởi các thế lực thực dân hay bị lấy đi bởi các học giả và các nhà ngoại giao. Tiêu biểu như vụ việc Hy Lạp đã nhiều lần kêu gọi nước Anh trả lại những tài sản văn hóa đã bị nhà ngoại giao Anh Lord Elgin mang đi vào những năm 1800. Đó là những tác phẩm điêu khắc vào thời kỳ Hy Lạp vẫn còn là một phần của đế chế Ottoman. Hiện những tác phẩm đó đang nằm trong Bảo tàng hoàng gia Anh.

Phan Tường Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]