360 và điều nên cải thiện

Yahoo! ra mắt bản thử nghiệm Mash với tính năng vượt trội và hy vọng bước đi tiềm năng này sẽ thành công, thay thế công cụ "đương nhiệm" 360. Nhưng sau thời gian dùng thử, hơn 80% blogger cho rằng Mash chỉ mang nặng tính giải trí về công nghệ.

0

Andre

Còn với các chức năng thực tiễn giống như 360! là viết blog thì Mash hoàn toàn chưa đáp ứng được. Dĩ nhiên trào lưu dùng Mash trong những ngày đầu ra mắt xuống rất nhanh bởi phần lớn blogger không thạo kỹ năng về HTML nghĩ rằng Mash đem đến cho họ sự phức tạp.

Nếu công cụ này thay thế 360 thì quả là khó khăn lớn cho nhiều người khi họ đã quen với những thao tác đơn giản, quen thuộc bên 360. Cũng có luồng ý kiến về việc kết hợp Mash với 360. Tôi thấy đó cũng là một giải pháp hợp lý nhưng theo tôi, khi người sử dụng hoàn toàn quen với 360! thì Yahoo! nên tập trung thay đổi, cải thiện tính năng của công cụ này hơn là hướng tới một công cụ khác.

Cụ thể, Yahoo! nên có những thay đổi và nâng cấp như một số ý kiến đã nêu ra sau đây:

- Quản lý chặt việc nhiều blog có chung nick giống nhau. Nếu một blog đã có nick XYZ thì không nên để blog khác cũng có nick XYZ, việc này nhằm tránh tình trạng giả mạo, thi nhau nhái blog cho mục đích xấu.

- Nên có chế độ thông báo khi bị một ai đó remove. Xem ra cái này gây khó chịu cho rất nhiều người.

- Nên tăng số lượng Friendlist (đối với tớ và nhiều người 300 là quá nhiều nhưng đối hình thức mang tính kết nối 360 đúng nghĩa của nó thì xem chừng con số này xem ra chưa đủ).

- Nên có giải pháp cho thực trạng khi một nick cùng lúc comment cùng một nội dung, nhằm tránh tình trạng spam trong entry.

- Nên có chế độ Words filter. Ví dụ như các từ mà liên quan đến F**, Đ** M**, Đ* sẽ tự động block và không post được. (Chế độ xem ra có nhiều luồng tranh cãi, người muốn người không).

- Nên mở rộng size ảnh làm theme lên tối đa 1,25 mb, vì nhiều khi 250kb gây khó chịu cho nhiều bạn, hoặc có thể thêm chế độ tự động đổi theme trong thời gian cài đặt nhất định.

- Từng entry có chế độ set public, private hay friends vì có nhiều bạn để public nhưng có một số entry họ chỉ muốn cho một mình mình đọc, hay chỉ cho một số người đọc. Thay đổi chức năng này là một điều cần thiết và hữu ích.

- Mở rộng các tính năng hỗ trợ làm phong phú 360 càng nhanh càng tốt. Ví dụ như làm chữ chạy trên blast, nick blog đổi màu... hay một số tính năng hỗ trợ như Opera hay My space.

- Số mặc định quick comment ngoài top page nên để là 10 thay cho 5 như hiện tại, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc theo dõi lời nhắn của mọi người.

-Với những người khoá chế độ quick comment hay send message, khi họ gửi quick comment hay message cho ai đó, người nhận có thể reply được, có rất nhiều bạn gửi quick comment, message cho ai đó hỏi vấn đề nhưng người nhận không thể trả lời được vì người gửi không biết họ vô tình set chế độ private.

- Về phần soạn bài viết , nên cung cấp đa dạng phông chữ nhiều hơn, và các tính năng sửa đổi cũng như hiệu ứng chữ viết hơn.

- Nên để số lượng mặc địng của poll là 20 vì nhiều khi 10 là chưa đủ cho những vấn đề cần khảo sát nhiều mặt, nhiều ý kiến.

- Nên đa dạng giao diện top page ví dụ như cách bố trí từng khung , vị trí hình, khung avatar.

- Chế độ tổng kết view cho từng entry theo từng thời điểm nhất định.

- Tính năng tự động đổi avatar theo thời gian theo đặt trước.

- Tính năng search bài viết, key words đề tìm entry của một blog nhất định.

- Linh hoạt hơn trong khâu trả lời và giải quyết report abuse bởi có nhiều người cho rằng đôi khi Yahoo Team làm việc kém hiệu quả trong khâu này và chức năng này nhiều gọi chỉ là cho "có".

Vài nét về blogger:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]