4 cách cưa đổ anh chàng trong quán cà phê

Bạn đến quán café một mình và bất ngờ, bạn thấy một anh chàng rất dễ thương cũng đang ngồi uống một mình. Bạn có thể bắt chuyện? Xin số điện thoại hay địa chỉ Facebook để giữ liên lạc và tìm hiểu? Vài chiêu sau sẽ cho bạn cách tiếp cận anh chàng dễ dàng.

15.5991

1. Giả vờ đi ngang và đánh rơi đồ

Đánh rơi một món đồ một cách thật “tự nhiên” để đảm bảo rằng chàng ta chú ý đến bạn nhưng không quá phật ý về hành động của bạn. Kế đến thì sao nhỉ? Hãy cười thật tươi và xin lỗi kèm theo vài lời bông đùa rằng bạn vốn rất lẩm cẩm hay đánh rớt đồ hay gần đây bạn cũng là vương cà phê lên áo người khác và bị mắng. Nụ cười sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn. Nhưng đừng vội xin xỏ địa chỉ liên hệ nhé!

Bạn hãy về bàn của mình, uống café của mình và làm việc của mình một chốc, sau đó giả vờ bạn vừa rơi mất gì đó và đến phiền chàng ta cho bạn tìm lại. Chàng sẽ giúp bạn lui cui đi tìm: có thể là chiếc hoa tai hay cái móc khóa mà bạn vô cùng yêu quý. Nhưng trước khi đồng hành cùng chàng đi tìm món đồ bí ẩn đó, bạn nhớ là phải giấu nó kỉ càng trong túi rồi nhá.

 

2. “Có phải bạn là A từng học ở trường B không?...”

Tỏ vẻ lúng túng và đến hỏi chàng ta như thể chàng là một người quen lâu ngày không gặp. Bạn hãy cứ tự nhiên vào, ngại ngùng, đỏ mặt, ấp úng cũng được. Khi chàng phủ nhận, bạn hãy xin lỗi và kể cho chàng nghe một câu chuyện rằng bạn rất mong gặp lại người bạn cũ này. Sau đó, hãy mở lời nhẹ nhàng hỏi rằng chàng có phải đang đi một mình không, nếu đúng là thế, bạn có thể đến ngồi cùng được không?

 

3. Nhìn chàng và mỉm cười

Tuyệt chiêu này không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể làm quen được với chàng, nhưng đây là cách thức “ngoan hiền” nhất dành cho các nàng nhát hít. Bạn chỉ cần ngồi hướng đối diện với tầm mắt chàng, tay chống cằm và nhìn chàng thật thân thiện. Chắc chắn chàng sẽ sớm phát hiện đang có kẻ tăm tia mình và ngẩng đầu lên nhìn lại. Khi đó, bạn đừng lẩn trốn ánh mắt chàng ngay. Hãy tiếp tục nhìn thật dịu dàng, khẽ mỉm cười kèm một cái gật nhẹ đầu khoảng vài giây rồi bạn mới cúi xuống nhìn vào trang sách hay điện thoại tiếp.

 

4. Nhờ nhân viên phục vụ gửi cho chàng một mẩu giấy note

Trong mảnh giấy, hãy ghi đôi dòng rằng mình cảm thấy bạn rất thu hút, rất ấn tượng….đại loại là khen chàng một cách khéo léo ý nhị kèm theo link Facebook của bạn. Hãy đảm bảo rằng khi mảnh giấy đến tay chàng, bạn đã rời khỏi quán rồi nhé. Cách này cực kì an toàn cho những nàng nhát hin hít nhưng chỉ số thành công thì dĩ nhiên là không cao. Yếu tố quyết định nằm ở chỗ câu khen của bạn có đủ tinh tế mà vẫn đủ sức đánh gục chàng hay không kìa. Bạn nên có một chút hài hước trong mảnh giấy như kí hiệu cười tít mắt đáng yêu. Nếu chàng đọc mảnh giấy mà phì cười, xem như bạn đã thành công hơn một nửa. Chỉ về nhà bật máy tính chờ chàng gửi lời mời kết bạn thôi.

 

-Theo MTO-

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]