4 kiểu vẽ viền mắt nước tuyệt đẹp

Với những hướng dẫn chi tiết của Đẹp Online, bút kẻ mắt nước không còn “làm khó” bạn nữa, ngược lại trở thành "tri kỷ" giúp bạn có đôi mắt hút hồn. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5692

Công dụng của bút kẻ mắt nước chắc hẳn không còn xa lạ với bạn. Khác với những nét thô vụng và dễ lem của những đường kẻ chì hay gel, những nét kẻ mắt nước luôn sắc nét, mỏng và đặc biệt là không lem dù trải qua cả một ngày dài. Tuy nhiên, có một sự thật là không phải ai cũng có khả năng sử dụng thành thạo loại kẻ mắt này. Dưới đây là những hướng dẫn các kỹ thuật vẽ viền mắt nước một cách chi tiết nhất với hy vọng sẽ giúp bạn tự tin hơn.

  • 1

    Kiểu đơn giản

    Kiểu kẻ viền này được tạo nên bởi hai đường viền mắt.

    + Đầu tiên, bạn kẻ một đường viền mảnh sát chân mí.

    + Sau đó vẽ một đường khác phía trên, bắt đầu từ đầu mắt và mở rộng hơn về cuối đuôi mắt.

    + Vẽ đường nối giữa hai đường viền tại đuôi mắt.

    + Tô kín đường viền mắt bạn mới vẽ được.


    Bạn đã có một đôi mắt “có cánh” cực đẹp.

  • 2

    Kiểu mắt mèo

    Kiểu kẻ viền này được tạo nên bởi sự kết hợp giữa hai khối hình học.

    + Vẽ hai đường viền giống kỹ thuật 1, nhưng chỉ kéo đến 2/3 chiều dài mắt.

    + Vẽ một hình tam giác ở cuối đuôi mắt để tạo cánh.

    + Tô kín đường viền mắt bạn mới vẽ được.


    Bạn đã có một đôi mắt mèo với đường đuôi mắt cong lên vô cùng sắc sảo

  • 3

    Kiểu kéo dài

    Kiểu kẻ viền này gần giống kiểu thứ nhất, nhưng thao tác sẽ nhanh hơn.

    + Kẻ một đường viền mảnh sát chân mi và kéo dài qua đuôi mắt.

    + Vẽ thêm một đường viền khác bắt đầu từ đầu mắt và mở rộng qua đuôi mắt.

    + Vẽ đường nối giữa hai đường viền tại đuôi mắt.

    + Tô kín đường viền mắt bạn mới vẽ.


    Bạn đã có một đôi mắt với ánh nhìn bí ẩn quyến rũ

  • 4

    Kiểu tự nhiên

    Kiểu kẻ viền này giúp bạn tạo được những đường viền mảnh.

    + Kẻ một đường viền sát chân mi và vếch lên phía cuối đuôi mắt.

    + Vẽ một đường viền khác kéo từ đầu mắt nối với đường vếch cuối đuôi mắt.

    + Tô kín đường viền bạn mới vẽ được.


    Bạn đã có một đôi mắt đẹp một cách tự nhiên và trong sáng nhất.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]