1. Dùng nước pha B1

Thường khi dùng ruy băng hay vải để bó hoa, các nhà cung cấp sẽ để chừa lại một đoạn ở cuống dài chừng 5-7cm. Nếu muốn hoa tươi lâu, tới gần giữa buổi tiệc, cô dâu nên cắt phần cuống hoa đi khoảng 2 cm, sau đó cắm bó hoa vào nước có pha B1 hoặc chất nuôi dưỡng hoa đặc biệt, đồng thời vẩy nước lên bông hoa.

2. Dùng Aspirin

Hòa tan một viên aspirin nghiền nhỏ vào trong nửa lít hoặc một lít nước để tưới hoa sẽ giữ được hoa tươi từ ba đến năm ngày.

3. Dùng đường

Khi hoa đang nở rộ , hãy phun nước có pha một thìa đường vào bó hoa, hoa sẽ lâu tàn.

4. Để ở nơi mát mẻ

Ngay sau khi lấy hoa từ nhà cung cấp về, bạn hãy để ở nơi mát mẻ. Trước khi mang hoa đến nhà hàng, bạn có thể đặt lọ hoa vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 giờ. Bạn cũng có thể cắm hoa vào lọ nước.

PH

Ảnh: Internet