Bật điều hòa hay quạt gió trong mùa hè sẽ giúp làm mát không
khí và khiến mọi người dễ chịu hơn. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, vì sức đề kháng
còn yếu nên trẻ thường hay bị lạnh bụng, đặc biệt là vùng rốn.
Một số gia đình thường bật điều hòa và để qua đêm. Trẻ ngủ
trong phòng nhiều khi có thói quen hay đạp chăn ra. Nửa đêm cha mẹ tỉnh dậy
nhìn thấy vậy, nghĩ còn mình bị nóng nên cũng không kéo chăn đắp lại cho con.
Điều này chính là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị lạnh bụng, gây ảnh
hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa, gây ra hiện tượng tượng đau bụng và
tiêu chảy.
1. Mua loại quần cạp
cao cho con
Trẻ em đều có một đặc điểm chung, đó là phần bụng phình to
mỗi khi ăn no, vì vậy, trong lúc ngủ, quần của trẻ thường hay bị tụt xuống phía
dưới khiến trẻ bị hở bụng. Để tránh điều này, các cha mẹ nên mua loại quần có
phần cạp phía trước cao và dài bản hơn, ở phía sau có thể may chun và có khóa
kéo. Như vậy, dù trẻ có ăn no cũng không bị tức bụng vì quần chật. Lúc trẻ vận
động, chạy nhảy, quần cũng không bị trễ và trẻ sẽ tránh được nguy cơ bị lạnh
bụng trong mùa hè.
2. Mua các sản phẩm
giúp chống lạnh bụng
Trên thị trường có bán nhiều sản phẩm giúp chăm sóc rốn và
vùng bụng cho trẻ em. Người lớn nên chọn mua loại sản phẩm có uy tín, có nhãn
hiệu và xem xét kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Mua một số loại dầu gió và bôi vào vùng bụng giúp làm nóng
cơ thể cho con cũng giảm nguy cơ bị nhiễm lạnh.
3. Điều hòa không khí
phù hợp
Một số gia đình có suy nghĩ rằng không nên bật điều hòa vào
buổi tối vì không tốt cho trẻ nhỏ. Lại có những gia đình cho rằng, phải làm mát
không khí thì trẻ mới đỡ khó chịu. Thật ra, cả hai cách suy nghĩ trên đều là
sai lầm và không khoa học.
Trong mùa hè oi bức, nếu không có cách làm mát không khí, cả
gia đình sẽ rất khó ngủ. Đặc biệt, trẻ nhỏ có thân nhiệt cao hơn so với người
lớn, nếu trẻ cảm thấy khó chịu sẽ hay quấy khóc dẫn đến giảm thể lực, mệt mỏi.
Nếu bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp thì cũng không ổn bởi việc làm này không
những chỉ khiến cho trẻ con bị cảm lạnh mà người lớn cũng dễ bị ốm.
Phương pháp phù hợp nhất là duy trì nhiệt độ ở 26 - 28 độ C
để hạ nhiệt. Trong lúc này, người lớn nên đắp cho trẻ một tấm chăn mỏng ngang
bụng. Khi trẻ đã ngủ say, hãy bật quạt thoang thoảng và tránh để thẳng gió vào
người con. Người lớn chú ý là luôn luôn phải có một tấm chăn mỏng đắp ngang
bụng của trẻ.
4. Đối với trẻ còn
quá nhỏ, hãy cho trẻ mặc jumpsuit khi ngủ
Nếu trẻ còn quá nhỏ, người lớn có thể cho trẻ mặc jumpsuit
ngắn tay. Loại trang phục này có diện tích đáy quần rộng và có tác dụng bảo vệ
vùng bụng cho trẻ
Vùng rốn của trẻ khi mới được sinh ra có thể coi là một “vết
thương vật lý” vô cùng nhạy cảm với các ảnh hưởng và tác động từ bên ngoài. Nếu
bị lạnh rốn và vùng bụng, hệ tiêu hóa của trẻ sẽ không tốt. Vì vậy, những mẹo
nhỏ trên sẽ là gợi ý hay cho cho các bà mẹ để chăm sóc con mình tốt hơn.
Theo Gia Linh – aFamily/Baby