4 nguyên tắc những người đang yêu cần biết

Tình yêu luôn có những nguyên tắc ngầm mà những ai đang yêu muốn hạnh phúc đều cần phải biết. Hạnh phúc chỉ đến với những người "biết yêu".

0
Hãy xem những nguyên tắc yêu đó là gì.

1. Đừng quên một lời chúc ngủ ngon

Có một điều đơn giản nhất, nhỏ nhoi nhất nhưng không phải ai cũng làm được đó là lời chúc ngủ ngon mỗi đêm. Càng yêu lâu người ta càng quên đi những điều tưởng chừng như đơn giản và nhỏ bé đó, nhưng đối với con gái chỉ cần một tin nhắn “chúc em ngủ ngon” mỗi đêm cũng đủ để các nàng cảm thấy tình yêu ngọt ngào hơn.

Tuy nhiên, đối với đại đa số phái mạnh những tin nhắn chúc ngủ ngon trở thành điều vô vị. Nhưng nếu muốn tình yêu được trường tồn các chàng hãy lấy điều “vô vị” của mình để làm vui lòng người con gái mình yêu.

Chúc ngủ ngon mỗi ngày (Ảnh minh họa)

2. Có ít nhất 5 tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày

Đến 99% bạn trẻ khi yêu đều mong muốn nhận được những tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày. Nếu muốn tình yêu được đẹp mãi như thuở ban đầu hãy tỏ ra quan tâm nhau bằng những tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đựng tình cảm.

Đừng bao giờ để tình yêu trở nên tụt hậu bởi những dòng tin nhắn khô khan, cụt lủn. Hãy dành cho nhau ít nhất 5 tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày để đối phương luôn cảm thấy mình thật sự quan trọng trong trái tim người ấy.

4 nguyên tắc những người đang yêu cần biết (Ảnh minh họa)

3. Không tiết kiệm lời khen ngợi đối phương

Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra đa số mọi người đều coi thường việc trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn với những người mà chúng ta yêu thương, gần gũi. Trong khi đó, bản thân chúng ta khi bị đánh giá thấp sẽ rất khó chịu và tình yêu bị nhạt đi ít nhiều. Thực tế, nhiều cặp đôi đã chia tay nhau chỉ vì không được đối phương coi trọng.

Một vài hành động đơn giản như mua quà tặng chàng, mời chàng đến nhà hàng có món ăn chàng thích... là những "phần thưởng" mà đối phương rất yêu thích. Từ một người khô khan, sự thay đổi nhỏ này sẽ giúp cả hai cảm nhận được khác biệt lớn trong tình yêu của mình.

Không nên tiết kiệm lời khen (Ảnh minh họa)

4. Tuyệt đối không so sánh

Ở phương diện so sánh thì phái đẹp luôn đứng vị trí số 1. Hầu hết con gái thường có sở thích, thậm chí là sở trường đưa người yêu ra so sánh, cân đo đong đếm với một đối tượng khác. Thế nhưng tâm lý chung của con trai lại trái ngược hoàn toàn, họ cực kỳ dị ứng với hành động bị đem ra so sánh với người con trai khác. Phái mạnh có lòng tự trọng, cái tôi cao nên dù tốt xấu thế nào họ luôn coi mình là nhất, coi mình là chính mình không muốn làm bản sao của bất cứ ai.

Vì vậy, đừng bao giờ để những mâu thuẫn xảy ra chỉ vì muốn so sánh người mình yêu với một người xa lạ khác, điều đó không đáng. Mục đích của các nàng khi đưa người yêu ra so sánh đôi khi chỉ vì muốn chàng trở nên mạnh mẽ hơn, hay chỉ vì các nàng cảm thấy chán nản thất vọng về người con trai mình yêu.

Nhưng khi đã quyết định lựa chọn yêu một người thì hãy yêu cả những khuyết điểm của người ấy. Ai cũng sẽ có những khuyết điểm riêng, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán đoán ai tài giỏi, ai yếu kém. Đừng để người con trai bạn yêu trở nên thiếu tự tin trước mặt bạn.

Theo Song Ngư - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]