40 tuổi mà có những triệu chứng sau thì phải đến gặp bác sĩ gấp

Nếu bạn gặp những triệu chứng sau ở tuổi 40, đừng chủ quan vì nó có thể là biểu hiện của những căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng.

15.6009

Nếu bạn gặp chứng chóng mặt ở tuổi 20, bạn có thể cho rằng điều đó rất mình thường. Nhưng cũng biểu hiện này ở tuổi 40, hãy cẩn thận và đến gặp bác sĩ ngay.

Là bởi vì khi bước sang tuổi 40, sức khỏe của con người chuyển sang một mốc mới, cơ thể bộc lộ nhiều sự xuống dốc. Bất kỳ một triệu chứng bất thường nào trong cơ thể lúc này cũng có thể là lời cảnh báo bệnh tật.

Đặc biệt, nếu bạn gặp những biểu hiện sau ở tuổi 40, đừng chủ quan vì nó có thể là biểu hiện của những căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng.

1. Cảm thấy lo lắng, bồn chồn:

Theo bác sĩ tim mạch Kevin R. Campbell tại ĐH Bắc Carolina (Mỹ), nếu như cảm giác lo lắng, bồn chồn ở tuổi thanh niên chỉ đơn giản là sự bất ổn về tâm lý thì ở tuổi trung niên điều đó không đơn giản như vậy.

Ở tuổi trung niên, cảm giác lo lắng, bồn chồn có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bệnh tim. Chính vì thế, nếu thấy mình có cảm giác lo lắng đột ngột, hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay.

2. Buồn không rõ nguyên nhân:

TS Sara Gottfried (người Mỹ), tác giả của cuốn The Hormone Cure cho rằng tâm trạng buồn ở phụ nữ trên 40 tuổi là do nồng độ progesterone thấp. Nên cạnh đó, suy tuyến giáp cũng dẫn đến tình trạng tâm lý trên.

Bởi vậy, nếu nhận thấy cơ thể có các triệu chứng bao gồm lo lắng, buồn rầu không rõ nguyên nhân, rối loạn giấc ngủ, hãy bổ sung ngay progesterone.

3. Đỏ mặt:

Nếu bạn gặp tình trạng đỏ mặt dai dẳng trên má, mũi, cằm hoặc trán ở tuổi trung niên thì đó có thể là bệnh viêm da mãn tính với nguy cơ mạch máu bị phá vỡ ở trung tâm khuôn mặt.

Nếu hiện tượng này có kèm thêm các triệu chứng như đổ mồ hôi nhiều thì có thể bạn đang đứng trước nguy cơ cao huyết áp.

Ảnh minh họa

4. Luôn luôn khát nước:

Nếu bạn luôn cảm thấy khát nước ở tuổi trung niên, có thể đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường type 2. Nếu luôn luôn ở trong tình trạng đói, giảm cân và khát nước, hãy khẩn trương kiểm tra sức khỏe ngay trước khi bệnh tình trở nên trầm trọng.

5. Đau bụng:

Đau bụng ở tuổi trung niên có thể bao gồm cả viêm loét dạ dày, tá tràng, bệnh túi mật, viêm ruột, thậm chí là ung thư tuyến tụy...

Nếu bị đau bụng liên tục và ngày càng dữ dội, thậm chí đau đến mức không ngủ được kèm theo sốt, nôn mửa, phân có màu đen hoặc đi tiêu ra máu thì tất nhiên bạn phải đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

6. Chóng mặt:

Chóng mặt ở tuổi trung niên có thể là biểu hiện của tình trạng lượng đường trong máu hạ thấp hay chứng rối loạn nhịp tim.

Nếu như điều đó xuất phát từ tim của bạn thì tính mạng có thể bị đe dọa. Bởi vậy không bao giờ nên chủ quan với tình trạng chóng mặt thường xuyên và kéo dài.

7. Hay bị gãy xương:

Nếu bạn bị gẫy xương thường xuyên thì tình trạng loãng xương của bạn đã ở mức báo động.

8. Đau nhức chân:

Đau nhức chân ở tuổi này không chỉ vì hoạt động quá nhiều mà còn có thể là biểu hiện của bệnh lý huyết khối tĩnh mạch sau.

Đây là một chứng bệnh có liên quan đến tình trạng máu đóng cục trong các tĩnh mạch nằm sâu bên trong cơ thể, thường gặp nhất là các tĩnh mạch ở chân.

Khi cục máu đông bị bóc tách ra khỏi thành mạch, nó có thể dẫn đến thuyên tắc phổi, gây tử vong. Phẫu thuật, thuốc tránh thai hoặc ngồi quá lâu có thể thúc đẩy hội chứng này.

Theo Thái Phong - Đại lộ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]