5 bí quyết trang điểm mắt cho cô nàng đeo kính

(Webphunu.net) - Những cô nàng bị cận đôi khi rất khó làm đẹp đôi mắt. Có người khi trang điểm còn làm mắt xấu hơn bởi mắc phải những lỗi nhỏ như sử dụng màu không đúng, kẻ mắt quá đậm, gắn mi giả quá dày…

0
Với những bạn gái bị cận thị, cách trang điểm để làm mắt sâu hơn rất quan trọng, vì thế bạn phải rất chú trọng đường kẻ mắt để đôi mắt có thần thái và hút ánh nhìn hơn.

1. Làm nổi bật lông mày

Bạn nên thường xuyên tạo dáng cho lông mày để làm nổi bật đôi mắt khi đeo kính. Nếu lông mày của bạn mỏng, hãy sử dụng bút kẻ mắt có màu hợp với màu tóc để lông mày trông đậm hơn. Lông mày đậm và được cắt tỉa hợp với dáng mắt sẽ giúp đôi mắt của bạn “bừng sáng” dù đang đeo kính.

2. Tạo mắt hai mí

Những người bị cận thị (viễn thị) thường bị sụp mí. Cách hiệu quả nhất để khiến đôi mắt trông to hơn là dùng bút chì, kẻ một viền mờ lên mí mắt trên để tạo cảm giác như mắt bạn có hai mí. Một cách hiệu quả khác là bạn có thể dán mí giả.

Kẻ viền mí mắt dưới màu trắng đậm cũng tạo cảm giác to hơn cho đôi mắt.
 

3. Sử dụng mascara

Cặp kính sẽ che toàn bộ đôi mắt của bạn và mọi người sẽ nhìn đôi mắt của bạn qua lớp kính. Vì vậy mà bạn cần phải trang điểm cho đôi mắt thật cẩn thận. Bạn đã từng được khuyên, khi đeo kính không nên sử dụng mascara vì sẽ không đẹp và có thể dính vào mắt kính của bạn, nhưng điều này thực sự là một nhầm lẫn.

Mascara không chỉ làm nổi bật đôi mắt của bạn mà còn giúp mắt đẹp hơn sau cặp kính. Do đó, đừng ngại sử dụng mascara, nhưng lưu ý không chọn loại tăng chiều dài lông mi quá nhiều.

4. Chỉ chải mascara cho lông mi trên

Theo Nicole, khi đeo kính, hàng mi dưới được làm dài bằng mascara sẽ tạo ra một cái bóng mờ, cảm giác như bạn bị bọng mắt vậy. Vì vậy, chỉ nên chải mascara cho hàng mi trên cho đôi mắt long lanh.
 

5. Lưu ý: Những điều bạn không nên làm

Nhiều người quan niệm rằng vẽ mắt đậm và dày (cả mí trên và dưới) để tạo điểm nhấn cho mắt khi đeo kính, nhưng thực tế, việc tạo điểm nhấn này là không phù hợp. Lưu ý, bạn nên tính đến độ dày của gọng kính khi kẻ viền mắt. Nếu kẻ viền mắt mỏng trong khi đeo gọng kính dày, bạn sẽ làm cho đôi mắt trông nhỏ hơn. Kẻ viền mắt đậm và dày kết hợp với đôi kính có gọng thanh mảnh sẽ làm cho đôi mắt bạn trông lớn hơn. Ngoài ra, không nên kẻ viền mắt theo tông màu của gọng kính vì sẽ làm cho mắt tối đi, hoặc gây phản cảm.

Tuyệt đối không gắn mi giả vì kính và mắt sẽ “chạm” nhau gây khó chịu. Có thể bấm lông mi và dùng loại mascara làm dày và dài mi, sẽ làm đôi mắt tự nhiên hơn. Tuy nhiên, nên chải mascara màu nâu cho mi dưới để cho cảm giác đôi mắt nhẹ nhàng.

Bạn không nên đánh mở rộng vùng mắt khi trang điểm, bởi nó sẽ làm mất cân đối với gương mặt. Bạn nên đánh gọn phần bầu mắt và cũng không nhất thiết đánh phấn kéo dài ra phần đuôi mắt.
Blog Quỳnh Nguyễn


15.6009--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]