5 bước chăm sóc làn da mỏng manh của bé

Giadinh.net - Làm mẹ, nghĩa là phải bắt đầu một cuộc sống bận rộn mới nhưng hầu như người phụ nữ nào cũng tràn ngập niềm hạnh phúc để đón nhận cuộc sống ấy.

15.6013
 
Tuy nhiên, trong niềm vui tột đỉnh ấy, nhiều bà mẹ không khỏi lo toan, băn khoăn về cách chăm sóc bé. Tâm lý chung gây ra lo lắng thường xuyên cho các chị em, đó chính là sự mong manh đến “dễ vỡ” của bé. Do đó, chỉ việc tắm cho bé thôi cũng khiến người mẹ có nhiều thắc mắc như tắm cho con như thế nào là đúng cách, tốt nhất, cần lưu ý điều gì khi tắm hay nên dùng các loại dầu gội, sữa tắm nào để không gây tổn hại đến làn da mong manh của bé… Từ những lo lắng đó, khiến cho một số bà mẹ không quản khó nhọc tìm tòi các giải pháp từ thiên nhiên giúp bảo vệ làn da bé yêu và an tâm cho mẹ.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, một số loại sữa tắm chiết xuất từ thiên nhiên có thể dùng thay thế cho công việc chọn lựa và pha chế nước tắm cho bé theo cách dân gian.

Sau đây là các bước cụ thể để tắm bé, giúp các bà mẹ không còn lo lắng về làn da mỏng manh của thiên thần nhỏ nữa: 

1. Chuẩn bị hai chậu nước tắm ấm khoảng 380C, bạn thử nước tắm bé xem có vừa đủ độ ấm không bằng cách co tay và đặt khuỷu tay xuống thử. Chuẩn bị sẵn nước lá trà, hoa Cúc nấu sẵn để nguội hoặc sữa tắm, dầu gội có chiết xuất từ thiên nhiên như sữa gạo, hoa Cúc, cùng với khăn tắm nhỏ và lớn.

 
2. Gội đầu: cởi bỏ hết quần áo bé. Quấn bé trong khăn tắm, bế đến gần thau nước và dùng khăn mềm thấm sũng nước gội đầu cho bé trong một chậu. Gội đầu bé bằng nước hoa Cúc hoặc lá trà đã nấu sẵn lên đầu bé, nếu sử dụng theo cách dân gian. Hoặc thoa một ít dầu gội đầu có chiết xuất từ thiên nhiên như hoa Cúc, có bổ sung thêm Pro Vitamin B5 giúp nuôi dưỡng tóc khỏe, và không gây ngứa da đầu (sản phẩm hiện có của KODOMO) để tiết kiệm thời gian. Dùng tay còn lại xoa đầu và tóc bé, nhớ là phải xoa thật nhẹ nhàng, tuyệt đối không gãi hoặc cào vào da đầu bé. Gội lại bằng nước sạch, lau cho thật khô tóc bằng khăn sạch. Sau khi gội xong, bạn vắt khăn và lau khô lại đầu bé.
 
3. Tắm bé: đặt bé vào thau nước tắm phần còn lại, nhẹ nhàng dùng khăn tưới nước lên thân người, cổ, vai bé và toàn thân. Thoa một ít sữa tắm có chiết xuất từ thiên nhiên như hoa Cúc, sữa gạo (sản phẩm hiện có của KODOMO) lên người bé, rồi một tay giữ bé, tay còn lại thoa sữa tắm khắp người. Nhẹ nhàng tưới nước khắp người bé cho sạch sữa tắm. Nhớ tắm rửa thật kỹ phần mông và các bộ phận vùng kín...

4. Lau khô: nhấc bé ra khỏi chậu tắm và đặt bé vào một chiếc khăn to, khô. Thấm khô bé từ cổ trở xuống. Phải nhớ lau khô phần dưới cằm, nách, và các kẽ tay, chân.

5. Mặc quần áo: mặc tã mới và quần áo mới vào cho bé. Bạn có thể chải tóc cho bé bằng lược mềm.
 
PV
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]