Tỷ lệ sinh non không chỉ xảy
ra ở các nước nghèo, đang phát triển mà ngay cả ở các nước công nghiệp tiên
tiến, tỷ lệ trẻ sinh thiếu tháng vẫn cao. Trung bình hằng năm tại 39 quốc gia
giàu nhất thế giới vẫn có trên 58.000 ca sinh non và nếu những ca sinh này được
hạn chế thì mỗi năm thế giới tiết kiệm được khoảng 3 tỷ USD. Để giảm thiểu tỷ
lệ sinh non, các nhà khoa học khuyến cáo cần làm tốt 5 bước sau: 1, hạn chế
sinh mổ và dùng các biện pháp kích thích khi đẻ; 2, phụ nữ mang thai không nên
hút thuốc lá và tránh xa môi trường khói thuốc; 3, hạn chế sử dụng nhiều phôi
bào trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; 4, nên bổ sung progestrone và 5, nên khâu
tử cung, một kiểu phẫu thuật để ngăn ngừa nguy cơ sinh non ở một số phụ nữ có
rủi ro mắc bệnh sinh non cao.
Theo một nghiên cứu công bố
trên tạp chí The Lancet của Anh số đầu tháng 11/2012, tỷ lệ sinh non ở các nước
công nghiệp phát triển cao nhất hiện nay là Mỹ (8%) và thấp nhất là Anh 2%,
nhưng nếu áp dụng tốt 5 giải pháp nói trên thì tỷ lệ sinh non ở các nước phát
triển sẽ trở về mức bình quân, dưới 5%. Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có
khoảng 15 triệu trẻ em sinh non (trước 37 tuần mang thai), 1,1 triệu trong số
này tử vong, tập trung ở các nước nghèo do dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ sơ
sinh nghèo nàn, kém chất lượng.
KHẮC HÙNG
(Theo HC, 11/2012)