5 cách khai vận theo phong thuỷ trong mùa hè

(Em đẹp) - Mùa hè nóng bức, thường khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, bất an trong lòng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và công việc.

15.6196
 
Để gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong mùa hè, bạn có thể làm mới phong thủy nhà mình theo 5 tiêu chí dưới đây để đạt được hiệu quả khai vận tốt nhất:

1. Với đồ dùng gia đình mùa hè

Các đồ dùng như: chiếu trúc, gối hè, quạt nan… là những thứ không thể thiếu được trong mùa hè ngay cả khi nhà bạn đã có quạt điện và máy điều hoà. Đặc biệt, với những người mệnh lý hỉ Mộc, không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ mà còn có thể làm tăng vận thế. 

2. Với chậu cây, bể cá

Vào mùa hè, bày chậu cây phù hợp ở trong nhà, sẽ tạo ra một khoảng trời xinh xắn, giúp tinh thần thư thả, nhẹ nhõm. 
>> 
Bể cá, dù chỉ là một bể cá nhỏ, cũng có tác dụng giảm bớt tâm trạng buồn bực trong lòng. 

3. Với rèm cửa, chăn ga gối đệm, vỏ ghế sofa

Thay đổi rèm cửa sổ, vỏ ghế sofa, chăn ga gối đệm mùa hè bằng những gam màu dịu mắt sẽ mang đến hơi thở tươi mát cho căn nhà. 
Có thể thay đổi màu của chúng căn cứ vào mệnh lý của chủ nhân (mệnh hỉ Kim, hỉ Mộc, hỉ Thủy, hỉ Hoả hay hỉ Thổ), mới đạt được hiệu quả làm mát, làm vượng cho vận thế. 
Trong đó: 
Mộc – xanh biếc, xanh ngọc bích, xanh lục.
Hoả - đỏ, tím.
Thổ - vàng, vàng đất. 
Kim- trắng, màu sữa.
Thủy - đen, xanh thẳm (xanh lam).
Tức, với người mệnh lý hỉ Mộc, tốt nhất nên chọn rèm cửa, chăn ga trải giường mùa hè, vỏ ghế sofa, giấy dán tường màu xanh lục là gam màu chủ đạo. Người mệnh lý hỉ Thủy, chọn màu lam, người mệnh lý hỉ Thổ, chọn màu vàng nhạt là phù hợp nhất, người mệnh lý hỉ Hoả, chọn màu đỏ nhạt, màu phấn hồng, màu tím sẽ có lợi cho thân tâm, người mệnh lý hỉ Kim, chọn màu trắng là màu nền, sẽ tạo nên sự cách điệu trang nhã, thanh tân. 
>> 

Rèm, giấy gián tường, chăn ga màu xanh lục hợp với người hỉ Mộc.

Rèm cửa có hoa văn với màu nền là màu trắng, tạo nên sự cách điệu trang nhã, thanh tân hợp với người mệnh lý hỉ Kim. 

Giấy gián tường và gối màu tím là màu chủ đạo hợp với người mệnh lý hỉ Hoả. 

Màu vàng là gam màu chủ đạo, hợp với người mệnh lý hỉ Thổ. 
4.  Với máy điều hoà
Khi điều hoà được bật lên, sẽ điều tiết nhiệt độ trong phòng, đồng thời hình thành nên từ trường gây ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. 
Nếu đặt điều hoà ở đúng vị trí may mắn trong phòng, điều hoà sẽ thổi vào phòng luồng gió tốt lành, mang lại may mắn cho chúng ta. Ngược lại, nếu để ở vị trí không may mắn, điều hoà sẽ thổi luồng khí không tốt lành khắp phòng, làm tăng năng lượng không may mắn, gây bất lợi cho vận thế của chúng ta.  
5. Với quạt điện
Theo phong thủy, quạt điện còn có tác dụng làm tăng vận thế tốt hơn máy điều hoà. Để quạt điện ở phương hướng vị trí may mắn, sẽ làm tăng vận thế. Muốn làm vượng đường quan vận, để quạt điện ở quan vị, muốn làm vượng đường tài vận, để quạt điện ở tài vị, muốn tăng vận đào hoa, để quạt điện ở vị trí đào hoa.
 

 Hương Hương
Nguồn: Jiaju, In My Room
(Theo Congluan.vn)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]