5 cách tái chế những món đồ “tưởng chừng vứt đi”

Những kiểu tái chế này đều chủ yếu dùng đồ nhựa, là một chất không có khả năng phân huỷ và có hại cho môi trường đấy!

15.6019
1. Tái chế chai thành hũ đựng đồ:

Mẹo nhỏ để làm phẳng các cạnh nhựa sắc: Bạn dùng bàn ủi, vặn cho nóng lên rồi áp phần mặt cắt của chai nhựa vào cho nhựa chảy ra. Sau đó, bạn để yên cho nhựa cứng lại là xong rồi.




2. Chậu trồng cây màu sắc:

Kiểu chậu trồng cây này là một gợi ý để tái chế những chai nước to. Bạn có thể tham khảo những cách tái chế chậu trồng cây khác như tái chế từ hộp sữa chua, .




3. Bình cắm hoa treo:

Chỉ cần một ít sơn và dây len nhiều màu thôi là bức tường trắng nhà bạn đã trở nên sống động hơn rồi!




4. Kệ để đồ trang sức:

Với cách này, chúng ta sẽ cần đến phần đế của các loại chai lọ nhựa nhé!




5. Chậu trồng cây treo tường:

Tương tự như các cách cắt chai làm chậu trồng ở trên, nhưng bạn chỉ cần cắt thêm 1 phần nhựa rồi đục lỗ là có thể treo lên tường hoặc trong vườn rồi.



Nguồn: Pinterest
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]